Nhiều việc làm theo gương Bác ở Hội Phụ nữ xã Hoàng Tây

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực theo gương Bác, những năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. 

Trò chuyện với chúng tôi, chị Vũ Thị Tình, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Hoàng Tây cho biết: Hội LHPN xã hiện có trên 1.200 hội viên, sinh hoạt ở 6 chi hội (trong đó có 5 chi hội lũy tre xanh, 1 chi hội giáo dục). Xác định rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác, những năm qua, Hội LHPN xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực thực hiện học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với công việc hằng ngày.

Trước hết, để nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, hội viên về tấm gương trọn đời hy sinh vì nước, vì dân của Bác, đã thành nền nếp, hằng năm, vào dịp sinh nhật Bác (ngày 19/5) 100% chi HPN tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Bác”. Năm 2023, Hội LHPN xã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị mời đồng chí trong cấp ủy phổ biến nội dung chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững” thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia…

Có thể nói, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động; hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác, những năm qua, vào dịp ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) Hội LHPN xã, 100% các chi HPN tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua, đồng thời triển khai đăng ký việc làm theo gương Bác tới cán bộ, hội viên phụ nữ. Mỗi năm, các chi hội thường đăng ký từ 1-2 việc làm cụ thể, phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Về cá nhân, 100% cán bộ hội từ xã tới thôn cùng khoảng 80% hội viên đăng ký ít nhất 1 việc làm theo gương Bác gắn sát với chức năng, nhiệm vụ hằng ngày của mình...

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hoàng Tây thực hiện ủ phân hữu cơ bằng thùng compost.
Ảnh: Phạm Hiền

Học tập và làm theo gương Bác, bám sát các nội dung đã đăng ký, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hoàng Tây tích cực thi đua lao động sản xuất; gương mẫu đi đầu trong thực hiện công tác vệ sinh môi trường; không ngừng rèn luyện 4 phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đó là: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”... Nổi bật, để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hoàng Tây chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn tham gia mô hình trồng dưa chuột xuất khẩu tại địa phương. Từ trồng dưa chuột xuất khẩu, nhiều hộ có thu nhập từ 40-50 triệu đồng/vụ; hộ trồng nhiều thu nhập tới gần 100 triệu đồng/vụ.

Trong công tác vệ sinh môi trường, song song với việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đảm nhận dọn vệ sinh sạch sẽ đoạn đường qua ngõ nhà mình, Hội LHPN xã còn đảm nhận “Tuyến đường hoa phụ nữ tự quản” dài 600m (đường ĐH02), trồng hoa chiều tím, ngũ sắc, phù dung. Chi HPN thôn Thọ Lão 3 đảm nhận tuyến đường “Phụ nữ tự quản về công tác vệ sinh môi trường” bảo đảm các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp... Đặc biệt, để giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, thời gian qua cán bộ, hội viên phụ nữ xã còn tích cực, tự giác tham gia mô hình: Phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; duy trì hiệu quả mô hình ủ phân hữu cơ bằng thùng compost; mô hình ủ đống tại các cánh đồng; mô hình “Tổ phụ nữ thu gom phế liệu giúp phụ nữ và trẻ em nghèo”...

Hưởng ướng thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày phụ nữ Việt Nam (20/10)… thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ Hội LHPN xã, các chi HPN thôn duy trì đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ nỗ lực rèn luyện, trau dồi phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”... Được tuyên truyền, giáo dục, kỹ năng ứng xử ngoài xã hội, kỹ năng ứng xử trong gia đình, kỹ năng làm vợ, làm mẹ của cán bộ, hội viên phụ nữ được nâng lên rõ rệt. Nhờ đó, vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình, ngoài xã hội ngày càng được ghi nhận và khẳng định.

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, trong năm 2023, vào dịp Tết Nguyên đán, ngày 8/3, 28/6, 20/10 Hội LHPN xã đã thăm hỏi, tặng quà 10 hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyến tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 3 triệu đồng (nguồn từ mô hình tổ phụ nữ thu gom phế liệu giúp phụ nữ và trẻ em nghèo); dịp Quốc tế thiếu nhi (1/6) tặng quà 3 cháu có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 900 nghìn đồng. Thông qua Hội LHPN huyện hội LHPN xã kết nối với HPN Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà con đỡ đầu Lê Thị Ánh, học sinh lớp 8, trường THCS Hoàng Tây số tiền 4.950.000 đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; động viên, tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ số tiền 2,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên phụ nữ Hoàng Tây còn tích cực ủng hộ quỹ “Xây dựng mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo số tiền 3.470.000 đồng; ủng hộ chương trình giúp phụ nữ nghèo, trẻ em khuyết tật do Trung ương Hội phát động số tiền 1 triệu đồng...

Bằng những việc làm theo gương Bác cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, năm 2023, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hoàng Tây tiếp tục góp phần tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ, được Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Hội LHPN xã Hoàng Tây tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên thực hiện học tập và làm theo gương Bác; đưa việc làm theo gương Bác trở thành việc làm hằng ngày, thường xuyên của tổ chức hội, của mỗi cán bộ, hội viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng NTM, NTM nâng cao, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu ở địa phương.

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy