Gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thời gian qua, để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm an ninh - quốc phòng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua (PTTĐ) gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua đó, “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, củng cố quốc phòng- an ninh, bảo đảm tốt an sinh xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đơn vị, địa phương đã đề ra.

Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, các PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã cụ thể hóa vào từng nhiệm vụ cụ thể. Thực hiện PTTĐ đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tập trung các nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch, kết hợp với PTTĐ “Hà Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Cùng với đó, phát động nhiều PTTĐ yêu nước phù hợp với đặc điểm mỗi đơn vị, địa phương, tiêu biểu như PTTĐ: “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sở Y tế với PTTĐ “Ngành Y tế chung tay phòng, chống dịch Covid-19”.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh cũng đã phát động phong trào tình nguyện chung tay cùng các cấp, ngành phòng chống dịch. Đã có 335 đội thanh niên tình nguyện với trên 3 nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia cấp phát hàng nghìn khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, kính chắn giọt bắn, các nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và nhân dân trên địa bàn với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia, ủng hộ các mô hình “Tổ an toàn Covid-19”, “Siêu thị 0 đồng”, “Nghĩa tình công đoàn”… 

Gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị
Cán bộ, hội viên phụ nữ thị trấn Ba Sao (Kim Bảng) chuẩn bị bữa ăn cho lực lượng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn (Ảnh chụp tháng 9/2021). 

Từ thực hiện các PTTĐ đã giúp các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Như với Công an tỉnh nhờ gắn kết có hiệu quả PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động với PTTĐ “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” đã cổ vũ động viên khích lệ công an toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò lực lượng tuyến đầu chống dịch, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Theo Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Thực hiện PTTĐ của các cấp, ngành và đơn vị phát động, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thể hiện bản lĩnh chính trị, ý chí kiên trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, trở thành lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 và thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, pháo đài vững chắc chống dịch; tích cực, chủ động nghiên cứu đề ra 6 sáng kiến, gần 100 cách làm mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác; trong đó, ban hành 8 nghị quyết chuyên đề, 6 chương trình hành động; trên 300 văn bản chỉ đạo, 3 nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá; xây dựng trên 100 quy trình công tác; xây mới 43 mô hình (trong đó Bộ Công an và tỉnh nhân rộng 12 mô hình)…

Đặc biệt, từ thực hiện PTTĐ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt ngay trong đêm, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ để triển khai kịp thời phương án, lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, qua đó đã đạt mục tiêu, yêu cầu ở cấp độ cao nhất theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của tỉnh, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng NTM” luôn được các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng nhân dân. Ngoài duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và NTM kiểu mẫu, các địa phương tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đầu tư, nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng là một trong những địa phương sớm về đích xây dựng NTM kiểu mẫu. Đồng chí Phạm Văn Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Sơn cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm, quán triệt, chỉ đạo, cụ thể hóa PTTĐ do các cấp, ngành phát động vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu. Từ thực hiện PTTĐ, các ngành, đoàn thể, thôn xóm, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đoàn kết đưa ra nhiều sáng kiến nhằm hoàn thành, giữ vững và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, thực hiện PTTĐ, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã chủ động gương mẫu, nêu cao trách nhiệm, sâu sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; phát động, động viên nhân dân thi đua học tập và làm theo gương Bác, qua đó góp phần giúp địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu KT-XH, phòng chống bệnh dịch và xây dựng Đảng bộ, các đoàn thể địa phương vững mạnh. 

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, thực hiện PTTĐ “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương đã thi đua phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Các chính sách hỗ trợ người nghèo được triển khai đầy đủ, giúp hộ nghèo giảm bớt khó khăn, có điều kiện phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn 1,55%. 

Từ thực hiện PTTĐ, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đều triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra. Cụ thể, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị lớn song đã được các cấp, ngành, địa phương triển khai thành công. Khi 2 đợt dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh, các địa phương, đơn vị cũng đã quyết liệt, chủ động, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, hạn chế thấp nhất số người nhiễm bệnh và tử vong. Chỉ trong thời gian ngắn, số người dân được tiêm phòng Covid-19 đạt tỷ lệ cao. 

Đặc biệt, trong năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt cao 8,85%, đứng thứ 6 toàn quốc và đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng. Hà Nam cũng được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 vượt 4 xã so với kế hoạch đề ra; nhiều dự án được tập trung triển khai, thu cân đối ngân sách nhà nước lập kỷ lục mới (đạt trên 14.500 tỷ đồng). Giáo dục và đào tạo giành nhiều kết quả ấn tượng. Cụ thể, giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì thứ hạng cao; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt kết quả tốt, đứng thứ 6 toàn quốc về điểm bình quân chung với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,18%. Thể thao thành tích cao của tỉnh giành nhiều Huy chương Vàng tại các giải thi đấu quốc gia, với tổng số 46/75 huy chương các loại, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy