Chương trình “Giới thiệu một số ca khúc mới viết về Hà Nam”

Nhân kỷ niệm 27 năm Ngày tái lập tỉnh Hà Nam (01/01/1997 – 01/01/2024, tối ngày 03/01/2024, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Tỉnh ủy Hà Nam phối hợp với Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức Chương trình “Giới thiệu một số ca khúc mới viết về Hà Nam”.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Chương trình “Giới thiệu một số ca khúc mới viết về Hà Nam”
Các đại biểu dự Chương trình. Ảnh Thế Trang

Tới dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; PGS. TS, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Thiếu tướng, Nhạc sỹ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các nhạc sỹ có ca khúc mới giới thiệu tại chương trình và các nghệ sỹ tiêu biểu của tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Chương trình “Giới thiệu một số ca khúc mới viết về Hà Nam”
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Chương trình. Ảnh Thế Trang

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hôm nay, Tỉnh ủy Hà Nam phối hợp với Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức Chương trình “Giới thiệu một số ca khúc mới viết về Hà Nam” nhân dịp Kỷ niệm 27 năm Ngày tái lập tỉnh. Đây là cơ hội để tỉnh giới thiệu, quảng bá về mảnh đất và con người Hà Nam; đồng thời cũng là dịp để các văn nghệ sỹ nói chung, nhạc sỹ trong tỉnh nói riêng được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, góp phần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lòng tự hào của nhân dân trong tỉnh về quê hương Hà Nam.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Chương trình “Giới thiệu một số ca khúc mới viết về Hà Nam”
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các nghệ sỹ tham gia biểu diễn tại Chương trình.

Những năm qua, hoạt động sáng tác và biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Nam diễn ra sôi nổi với nhiều loại hình phong phú, đa dạng và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Nhiều tác phẩm, tiết mục biểu diễn đã giành được giải thưởng cao tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm trong và ngoài tỉnh, khu vực và toàn quốc. Nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức với quy mô lớn, được các ban, bộ, ngành Trung ương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phong trào văn hoá văn nghệ phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các văn nghệ sỹ và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ của nhân dân trong tỉnh. Trong đó, có nhiều tác phẩm âm nhạc viết về Hà Nam như: “Hà Nam đất mẹ anh hùng” của nhạc sỹ Nguyễn Anh Tiến, “Tình em cô gái đồng chiêm” của nhạc sỹ Sỹ Thắng, “Tìm em qua câu dân ca” của nhạc sỹ Nguyễn Tiến, “Một ngã ba sông” của nhạc sỹ Trần Hoàn... được viết lên bắt nguồn từ tình yêu quê hương của các nhạc sỹ đối với mảnh đất Hà Nam.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Chương trình “Giới thiệu một số ca khúc mới viết về Hà Nam”
Tiết mục "Trống hội Hà Nam" mở đầu chương trình.

Ngoài ra, còn có nhiều tác phẩm do các tác giả không chuyên sáng tác ca khúc về Hà Nam, góp phần giới thiệu, quảng bá về mảnh đất, văn hóa và con người Hà Nam với truyền thống yêu nước, văn hiến và cách mạng. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lòng tự hào về quê hương, đất nước; cổ vũ, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển, ra sức phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Và hôm nay, trong không khí ấm áp, vui tươi của những ngày đầu năm mới 2024, tỉnh Hà Nam vui mừng nhận được sự quan tâm, những tình cảm của các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các nhạc sỹ, nghệ sỹ đã về với tỉnh và mang đến những ca khúc mới viết về Hà Nam.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Chương trình “Giới thiệu một số ca khúc mới viết về Hà Nam”
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa các nhạc sỹ có các ca khúc mới viết về Hà Nam.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, những nhạc sỹ, ca sỹ đã luôn quan tâm, ủng hộ sự phát triển, đi lên của tỉnh Hà Nam trong những năm qua. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa của các đồng chí để có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, những bài hát viết về mảnh đất, văn hóa và con người Hà Nam nhằm quảng bá, giới thiệu Hà Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước, để Hà Nam thực sự là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, của các du khách trong nước và quốc tế.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Chương trình “Giới thiệu một số ca khúc mới viết về Hà Nam”
Ca khúc “Trẩy hội đường xuân”, sáng tác Hồ Trọng Tuấn, biểu diễn: Tốp ca nữ.

Qua các chuyến đi thực tế, sáng tác các tác phẩm viết về Hà Nam, Thiếu tướng, Nhạc sỹ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam cho biết: Chúng tôi đã được tiếp xúc và ngấm dần chất dân gian riêng có của Hà Nam. Đấy chính là những tư liệu quý để những nhạc sỹ chúng tôi viết lên những ca khúc mới về Hà Nam. Chúng tôi hy vọng các vị đại biểu, lãnh đạo và nhân dân Hà Nam đón nhận các ca khúc như đón nhận “Mối tình đầu”.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Chương trình “Giới thiệu một số ca khúc mới viết về Hà Nam”
Ca khúc “Về Hà Nam” qua phần thể hiện của ca sĩ  Đỗ Tố Hoa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng hoa cho các nhạc sỹ có các ca khúc mới viết về Hà Nam.

Phần biểu diễn, công bố các tác phẩm mới về Hà Nam gồm 5 ca khúc:  “Về Hà Nam” (Nhạc và lời: Đức Trịnh); “Hà Nam yêu thương” (Nhạc và lời Đức Tân); “Về lại Hà Nam” (Nhạc và lời Đỗ Hồng Quân); “Hà Nam ngày nắng mới” (Nhạc và lời Huyền Ngọc); “Trẩy hội đường xuân” (Nhạc và lời Hồ Trọng Tuấn).

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy