Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Chiều 17/1, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị cho công an các huyện, thị xã, thành phố tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo và cán CBCS thuộc các đơn vị được tăng cường.

Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn về ANTT, phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh, Giám đốc Công an tỉnh quyết định tăng cường 315 CBCS thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đến Công an các huyện, thị xã, thành phố để tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời gian tăng cường bắt đầu từ ngày 20/1 đến ngày 22/1 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết).

Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Tô Anh Dũng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mệnh lệnh công tác đề ra. Thực hiện tốt mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, kéo giảm tội phạm, không có trọng án; giảm tai nạn giao thông và không xảy ra đốt pháo trái phép. Đồng thời nhấn mạnh: lực lượng Công an tăng cường cần phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tập trung nắm, kiểm soát chặt chẽ tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, kiên quyết tấn công, đánh mạnh, đánh trúng các ổ, nhóm tội phạm, không để tội phạm lộng hành; bảo đảm tốt trật tự công cộng tại các điểm bắn pháo hoa, lễ hội, nơi thăm quan, du lịch, khu vui chơi, giải trí,... đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh. Đồng thời, phân công CBCS thường trực 24/24h tại các trụ sở và cử các tổ công tác lưu động đến các xã, phường, thị trấn để tiếp nhận yêu cầu làm căn cước công dân cho công dân vào tất cả các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, vì một mùa xuân bình yên, hạnh phúc./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy