Phường Trần Hưng Đạo phát huy hiệu quả mô hình “Tổ dân phố tự phòng, hộ gia đình tự quản an toàn về an ninh trật tự”

Chính thức được triển khai thực hiện từ năm 2018, đến nay mô hình “Tổ dân phố tự phòng, hộ gia đình tự quản an toàn về an ninh trật tự” ở phường Trần Hưng Đạo (thành phố Phủ Lý) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Một buổi hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy cho các trưởng ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố ở phường Trần Hưng Đạo (TP. Phủ Lý).

Là phường nội thành có vị trí địa lý đặc biệt, giáp ranh với 5 phường, xã của thành phố Phủ Lý (trong đó giáp ranh với phường Thanh Châu - nơi có tình hình ma túy phức tạp); có quốc lộ 21A, đường 62 và tuyến đường sắt Bắc-Nam chạy qua; trên địa bàn phường còn có 2 khu đô thị, 1 chợ tạm, 1 trung tâm thương mại, 2 quán kinh doanh karaoke, 2 nhà nghỉ, 3 nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống; nhiều hộ dân sống xen cư… Đây vừa là những thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời cũng là những khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở phường nói riêng. 

Xuất phát từ thực tế này, Đảng ủy, UBND phường xác định: Xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ cấp thiết để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Mô hình “Tổ dân phố tự phòng, hộ gia đình tự quản an toàn về an ninh trật tự” đã chính thức được Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo triển khai xây dựng trong toàn phường.

Nhằm phát huy vai trò tự phòng, tự quản của từng khu dân cư, hộ gia đình, từng người dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, UBND phường chỉ đạo thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú: thông qua đài truyền thanh phường, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ; các buổi sinh hoạt của các CLB, các diễn đàn thanh niên, cuộc vận động của Hội Phụ nữ… Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần xóa bỏ nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. 

Cùng với đó, các tổ dân phố tổ chức cho các hộ dân ký cam kết thực hiện tốt mô hình theo các tiêu chí cụ thể; nêu cao tinh thần tự phòng, tự quản; tránh phát sinh mâu thuẫn, xung đột, giữ gìn tình nghĩa phố, phường, phòng tai nạn, phòng phạm pháp, chống trộm cắp, cướp giật và các tệ nạn xã hội. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, nhân dân về ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các loại đối tượng; động viên người dân tích cực, tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Công tác vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm cũng được Đảng ủy, UBND phường chú trọng chỉ đạo thực hiện. Theo đó, thường xuyên duy trì, củng cố hệ thống hòm thư tố giác tội phạm và góp ý cho lực lượng cảnh sát khu vực, công an phường. Công khai số điện thoại đường dây nóng của lực lượng công an các cấp, đặc biệt là số điện thoại trực ban và cán bộ chiến sỹ công an phường. Qua đó, quần chúng nhân dân chủ động cung cấp nhiều thông tin giúp cơ quan chức năng giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh tại cơ sở.

Đặc biệt, nhằm phát huy tính tự quản trong từng hộ dân, phường đã tập trung tuyên truyền, vận động xã hội hóa lắp đặt 1 đầu thu, 1 màn hình và 47 camera giám sát an ninh trên các tuyến đường, phố chính, khu vực nghi vấn phức tạp về an ninh trật tự, trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền phường. Thực tế cho thấy, việc lắp đặt các camera an ninh đã phục vụ đắc lực cho công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản. 

Thời gian qua, từ hệ thống camera an ninh đã trích xuất 4 lượt phục vụ điều tra xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn; 5 lượt trích xuất hình ảnh đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản, phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản và phục vụ điều tra làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản; bắt 5 đối tượng lập hồ sơ bàn giao đội nghiệp vụ Công an thành phố truy tố theo quy định.

Công tác phòng cháy, chữa cháy cũng được quan tâm tập trung chỉ đạo. Trong năm 2019, UBND phường đã tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và bàn giao 145 bình chữa cháy cho các tập thể, cá nhân, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người phạm tội được triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều hình thức. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, giải quyết trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, góp phần thực hiện có hiệu quả mô hình; gắn thực hiện mô hình với các phong trào cách mạng khác của địa phương.

Sau một năm triển khai thực hiện, mô hình đã đem lại những kết quả tích cực về nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, nhân dân trong phường về bảo đảm an ninh trật tự. Qua phân loại hằng năm, 13 tổ dân phố của phường đều đạt tổ dân phố văn hóa; 99,6% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; trên 85% tổ dân phố và 100% trường học trên địa bàn phường được công nhận đủ tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 

Đánh giá về mô hình, ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo cho rằng: Mô hình thực sự phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, huy động được sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thông qua mô hình đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giảm hẳn các vụ phạm pháp hình sự, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, được đông đảo nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Phát huy hiệu quả mô hình, phường Trần Hưng Đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào cách mạng khác; đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, mở rộng các đợt phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương điển hình trong việc tham gia mô hình; quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng công an phường, lực lượng bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, hướng đến xây dựng phường an toàn, khu phố lành mạnh, không có tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thu Thảo

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy