Công an Duy Tiên tăng cường bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

Những năm qua, Công an thị xã Duy Tiên luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay ở cơ sở.

Công an phường Hoàng Đông (thị xã Duy Tiên) hướng dẫn thủ tục đăng ký tạm trú cho công dân.

Thị xã Duy Tiên giáp ranh với thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, có mật độ khá dày các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt chạy qua, là địa bàn trọng điểm của tỉnh về phát triển công nghiệp… Những đặc điểm trên tạo ra những lợi thế cho Duy Tiên trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng tiềm ẩn phát sinh nhiều phức tạp trong bảo đảm ANTT. Từ thực tế đó, Công an Duy Tiên luôn chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành phối hợp với lực lượng công an từ huyện đến phường, xã triển khai những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để giữ vững ANTT ở từng thôn, tổ phố.

Với phương châm "An ninh chủ động" trong mọi lĩnh vực đời sống, Công an thị xã đã làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả những vướng mắc về ANTT trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ nhiều dự án trọng điểm; bảo đảm an toàn cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp. Lực lượng công an các cấp chủ động gặp gỡ, vận động, phối hợp tham mưu giải quyết ổn định tình hình 5 vụ việc công nhân tập trung đông người kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách, không để xảy ra đình công, lãn công phức tạp, kéo dài. Cùng đó, phối hợp tham mưu giải quyết 56 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật.

Trung tá Trịnh Duy Linh, Phó Trưởng Công an thị xã Duy Tiên cho biết: Cùng với làm tốt công tác tham mưu, Công an thị xã triển khai các biện pháp nắm tình hình từ xa; phân tích, đánh giá dự báo chính xác những vấn đề có tác động đến ANTT; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác tội phạm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. 

Năm 2019, Công an thị xã tổ chức 26 buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho hơn 13 nghìn lượt cán bộ chủ chốt, đại diện các ngành, đoàn thể, hội viên hội, đoàn viên phụ nữ, thanh niên các xã, thị trấn, công nhân, học sinh… Đồng thời, vận động 589 hộ kinh doanh, gia đình lắp thiết bị camera an ninh, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và  chủ động kiểm soát tình hình. Tại các tuyến đường gắn camera an ninh, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội… giảm nhiều so với trước.

Song song với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, lực lượng công an thị xã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các ổ nhóm, đối tượng có tiền án, tiền sự, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời những thủ đoạn, hành vi phạm tội, không để tội phạm lộng hành. Thường xuyên tổ chức phối hợp các lực lượng tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm tại một số tuyến đường, địa bàn trọng điểm gắn với mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó, triệt phá 14 ổ nhóm, 24 tụ điểm có dấu hiệu phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội, bắt 71 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 50 vụ, xử phạt hành chính 21 vụ, bắt 47 vụ buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, trốn thuế, 59 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, gắn với cải cách thủ tục hành chính cũng được Công an thị xã Duy Tiên siết chặt, nhất là công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu, cụm công nghiệp, công tác đăng ký, quản lý cư trú tại phường, xã; kiểm tra, hướng dẫn việc khai báo, đăng ký tạm trú ở các cơ quan, doanh nghiệp, hộ cho thuê nhà trọ, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử phạt 92 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 450 triệu đồng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều mô hình tự quản về ANTT từ cơ sở đang phát huy hiệu quả, như: “3 giảm, 4 giữ”, “Khu, cụm công nghiệp an toàn về ANTT”, “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cụm liên kết về ANTT ở địa bàn giáp ranh”;... các mô hình đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả tốt, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. 

Công an thị xã cũng đã phối hợp với các xã, phường rà soát, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng cho 250 người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quản lý 155 người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại xã, phường. Phân công cán bộ, chiến sỹ phối hợp với tổ chức đoàn thể, gia đình quản lý, giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù về địa phương thông qua: gặp gỡ cá biệt, giúp đỡ học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất..., giúp họ hiểu rõ sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể, cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm, tạo điều kiện thuận lợi về tâm lý để tái hòa nhập cộng đồng. Kết quả đã có 142 người tiến bộ, có việc làm ổn định, trong đó 16 trường hợp điển hình tiêu biểu.

Bên cạnh những kết quả tích cực trên đây, về khía cạnh trật tự đô thị ở Duy Tiên cũng còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tình trạng tái lấn chiếm sử dụng lòng đường, hè phố (sau khi đã kiểm tra, giải tỏa) làm nơi kinh doanh, buôn bán vẫn diễn ra. Tình trạng chợ cóc, chợ tạm chiếm dụng hè phố, lòng đường, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến tỉnh lộ vẫn còn khó khăn trong xử lý dứt điểm. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc, có nơi chưa thường xuyên; việc phối hợp giải quyết một số vụ việc phức tạp nảy sinh, nhất là vụ việc liên quan đến an ninh tôn giáo, tranh chấp đất đai ở một số địa phương còn thiếu chủ động, chặt chẽ.

Với mục tiêu đấu tranh triệt phá, ngăn chặn, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, giữ vững ANTT trên địa bàn, thời gian tới Công an thị xã Duy Tiên tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an xã, phường đẩy mạnh biện pháp bảo đảm ANTT, bám sát từng chỉ tiêu công tác để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, ra quân tuần tra, xử lý nghiêm trường hợp tham gia giao thông khi có rượu, bia, chất kích thích nhằm tăng tính răn đe, giáo dục, nhất là trong khu, cụm công nghiệp, tuyến giao thông trọng điểm.

Lê Mai

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy