Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông mùa lễ hội

Những ngày đầu xuân, các khu du lịch, di tích, danh thắng và lễ hội tâm linh trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút hàng chục vạn du khách trong và ngoài tỉnh đến du ngoạn, tham quan, chiêm bái. Để bảo đảm cho nhân dân và du khách thập phương phấn khởi, yên tâm du xuân trong dịp đầu năm mới, Công an tỉnh đã chủ động triển khai sớm các phương án, kế hoạch tăng cường lực lượng, phương tiện bảo đảm tốt an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông tại các khu vực trọng điểm, góp phần quan trọng để hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh.

Tịch điền Đọi Sơn (xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên) là lễ hội đầu tiên diễn ra ngay sau Tết cổ truyền (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng năm Quý Mão) thu hút hàng chục nghìn người dân cùng du khách trong và ngoài tỉnh về tham dự. Do đặc thù lễ hội diễn ra trong thời gian ngắn nên để bảo đảm tuyệt đối an toàn lễ hội, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai phương án sẵn sàng bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và phòng, chống cháy nổ ở từng khu vực, hoạt động. Đồng thời, chỉ đạo Công an thị xã Duy Tiên tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những nguy cơ gây mất ANTT trên địa bàn. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật; cảnh báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng có thể phát sinh để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ người và tài sản, góp phần để lễ hội diễn ra trật tự, an toàn, lành mạnh.

Bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông mùa lễ hội
Lực lượng Công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023.

Cùng với Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, tại Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng), sau 3 năm bị gián đoạn do  ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, năm nay lượng du khách đến đây gia tăng hơn rất nhiều so với trước. Theo thống kê, từ mùng 2 Tết đến mồng 10 tháng Giêng đã có hơn 400 nghìn lượt du khách đến tham quan, chiêm bái tại Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc. Cùng với đó, Lễ khai hội Xuân Tam Chúc năm 2023 tổ chức sáng ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão (trước đó, vào tối ngày 11 có chương trình bắn pháo hoa) đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến tham dự, thưởng ngoạn.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn lễ hội, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng phương án, phân công lực lượng, triển khai cụ thể, chi tiết các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn. Theo đó, các đơn vị Công an tỉnh huy động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện kỹ thuật, bố trí thường trực trên 20 điểm chốt trong và ngoài khu vực; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi gây phức tạp về ANTT. Phân công các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh cùng với Công an huyện Kim Bảng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm và tụ điểm phức tạp. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Quản lý chùa Tam Chúc bảo đảm việc tổ chức lễ hội đúng theo chương trình, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và điều kiện thực tế của địa phương; chủ động phát hiện, kiến nghị, xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân cùng du khách thập phương chấp hành nghiêm nội quy, quy định của ban tổ chức lễ hội.

Bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông mùa lễ hội
Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng thực hiện công tác bảo đảm ANTT tại lễ khai hội chùa Tam Chúc năm 2023.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, ngoài lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các khu vực trọng điểm, Công an tỉnh còn chỉ đạo Công an huyện Kim Bảng và các đơn vị nghiệp vụ bố trí lực lượng ứng trực sẵn sàng cơ động để tăng cường phối hợp, xử lý mọi tình huống đột xuất có thể xảy ra, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn lễ hội. Chị Nguyễn Thị Hồng (du khách trú ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) cho biết: Tôi thấy, Công tác bảo đảm ANTT Lễ khai hội Xuân Tam Chúc năm nay rất tốt. Các đơn vị, lực lượng công an chủ động, tích cực phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách và người dân đi lại nhịp nhàng, thuận tiện, nhanh chóng. Đặc biệt, công tác giữ gìn ANTT được bảo đảm, không có tình trạng móc túi, trộm cắp, du khách rất hài lòng khi đến du xuân ở Tam Chúc…

Còn tại Lễ phát lương Đức Thánh Trần (Xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân) tổ chức đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng, do chủ động bố trí một cách phù hợp lực lượng, phương tiện thường trực tại các điểm chốt chính nên năm nay không có tình trạng chen lấn, xô đẩy gây mất ANTT, bảo đảm nhân dân đến với lễ hội đều thực hành các nghi thức tâm linh một cách thuận lợi và đều được nhận lương.

Bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông mùa lễ hội
Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng thực hiện công tác bảo đảm ANTT tại lễ hội Tịch điền Đọi Sơn xuân Quý Mão 2023.

Cùng với công tác bảo đảm ANTT, trước tình trạng gia tăng các phương tiện lưu thông trong mùa lễ hội, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã chủ động tổ chức hợp lý các chốt giao thông gắn với phân luồng, tuyến linh hoạt, nhịp nhàng ở các địa bàn trọng điểm, khu vực diễn ra lễ hội, đồng thời triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp giải quyết ùn tắc giao thông. Nhờ đó, mặc dù tại các điểm diễn ra lễ hội lưu lượng người, phương tiện gia tăng đột biến, nhưng tình hình TTATGT vẫn được duy trì tốt, không xảy ra ùn tắc cục bộ.

Thượng tá Nguyễn Khánh Trường, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, trong những ngày diễn ra một số lễ hội trọng điểm của tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã bố trí trực 100% quân số, xây dựng các chốt trực hướng dẫn, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc và xảy ra tai nạn giao thông trên từng tuyến. Trong quá trình điều tiết, hướng dẫn luồng tuyến, lực lượng cảnh sát giao thông còn chủ động hỗ trợ du khách nước uống, khẩu trang y tế khi đến tham quan lễ hội, qua đó tạo ấn tượng đẹp về con người Hà Nam đối với đông đảo du khách.

Với những cố gắng, nỗ lực tập trung cao độ của các đơn vị, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở, công tác bảo đảm ANTT, TTATGT trong những ngày diễn ra một số lễ hội trọng điểm đầu xuân Quý Mão 2023 đã được triển khai thực hiện tốt, góp phần để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đông đảo du khách về con người, vùng đất Hà Nam.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy