Trong xã hội hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và mạng xã hội, giới trẻ đứng trước vô vàn lựa chọn về các hình thức giải trí. Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động giải trí tích cực vẫn tồn tại không ít hình thức giải trí thiếu lành mạnh, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, hành vi và lối sống của thanh, thiếu niên. Việc định hướng và tạo ra một môi trường giải trí lành mạnh cho giới trẻ là nhiệm vụ quan trọng, góp phần hình thành nhân cách và phát triển toàn diện thế hệ tương lai.
Thời gian gần đây, tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến lứa tuổi vị thành niên, học sinh có chiều hướng gia tăng, để lại hậu quả nặng nề. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có việc các bậc phụ huynh đã giao xe mô tô, xe gắn máy cho con em mình khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông. Hành vi này không chỉ vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cho cả người giao phương tiện nếu xảy ra va chạm, TNGT nghiêm trọng.
Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em. Những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em của tỉnh Hà Nam đã nhận được sự đồng hành, vào cuộc từ nhiều phía và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, phóng viên (P.V) Báo Hà Nam đã có cuộc trao đổi với bà Tạ Thị Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh để có cái nhìn tổng thể hơn về kết quả của công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh thời gian qua và những mục tiêu, giải pháp cho công tác này thời gian tới.
Giữa nhịp sống hối hả nơi phố thị, có một căn nhà nhỏ nằm khiêm tốn tại tổ 2, phường Quang Trung, TP Phủ Lý, nơi đó mỗi ngày vang lên tiếng máy móc, tiếng trò chuyện rộn rã của những người cùng cảnh ngộ đang làm việc trong xưởng sản xuất xe ba bánh và thiết bị trợ giúp dành cho người khuyết tật. Người phụ nữ điều hành xưởng là chị Lâm Thị Nga, sinh năm 1982, một tấm gương về nghị lực sống, khát vọng vươn lên.