'Động cơ' nào cũng là vi phạm pháp luật

Sự kiện - Bình luận 19:29 18/11/2017 Khánh Ngọc, Vũ Nam
Sau thời gian chờ đợi, đầu tháng 11 này, bộ phim đình đám "Cô Ba Sài Gòn" đã chính thức ra rạp phục vụ khán giả. Nhưng ngay buổi chiếu đầu tiên ở Vũng Tàu, một khán giả trẻ xem phim đã dùng điện thoại livestream trái phép bộ phim lên mạng xã hội. Một hành động gây phẫn nộ không chỉ cho ê kíp sản xuất bộ phim mà còn với dư luận cả nước.

Poster bộ phim "Cô Ba Sài Gòn". Ảnh: internet

Vị khán giả trẻ này đang là quản trị một trang điện tử chuyên chia sẻ các bộ phim. Công an đang xác minh xem động cơ việc phát tán này là để "cho vui" hay với mục đích câu like, câu view… Dù vậy, "động cơ" nào thì đó cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Nhà đầu tư phải bỏ ra cả chục tỷ đồng cùng bao mồ hôi công sức để trước hết mong muốn mang đến cho khán giả một bộ phim có chất lượng; bên cạnh đó, là mục đích lợi nhuận… Khán giả sẽ đến rạp xem phim nếu họ thấy hấp dẫn. Nhưng việc phát tán trực tiếp bộ phim lên mạng đã tước bỏ "quyền và trách nhiệm" của cả người sản xuất và khán giả, gây thiệt hại cho nhà đầu tư và gây tác động xấu đến xã hội và cộng đồng.

Hậu quả lớn như vậy nhưng vụ việc vi phạm bản quyền như trên là không hề mới. Bên cạnh những vụ việc cố tình vi phạm để trục lợi thì có rất nhiều trường hợp vi phạm là do thiếu hiểu biết, thiếu ý thức. Đặc biệt khi trào lưu sử dụng mạng xã hội đang phát triển ồ ạt khiến nhiều người "ngứa chân tay" đưa mọi thứ xung quanh mình lên mạng.

Đã có nhiều vụ việc được xử lý nghiêm minh nhưng phần nhiều vẫn "vô cam" nên những hành vi đó không những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng. Vụ việc phát tán phim "Cô Ba Sài Gòn" được xử lý nghiêm sẽ là một lời nhắn gửi nghiêm khắc cho nhiều người.

Khánh Ngọc

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bồ Đề đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao

Nông thôn mới  |  14:48 28/04/2024

Sáng 28/4, xã Bồ Đề (Bình Lục) đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023. Về dự có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Lục và người dân địa phương…

Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến về du lịch dịp 30/4 và 1/5

An ninh  |  12:05 28/04/2024

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông – TT&TT) vừa phát đi cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trực tuyến liên quan đến du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Môi trường - Đô Thị  |  05:57 28/04/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC