Bài học đau xót

Sự kiện - Bình luận 06:30 10/08/2019 Minh Thu

Mấy ngày gần đây, sự việc một cháu bé là học sinh lớp một của Trường Gateway (thuộc quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội) tử vong do bị bỏ quên trên  chính chiếc xe hằng ngày vẫn đưa đón học sinh của nhà trường đã gây bức xúc và phẫn nộ đối với các bậc phụ huynh và dư luận xã hội. Với gia đình cháu bé đây là một mất mát không gì bù đắp nổi. Một đứa trẻ vĩnh viễn kết thúc sự sống trong ngày thứ hai đến trường chỉ vì sự tắc trách của những người được giao nhiệm vụ đưa đón và dạy dỗ trẻ mỗi ngày.

Chiếc xe ô tô Ford Transit mang BKS 29B-069.56 chở bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Nhiều vấn đề được đặt ra. Những quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm và tình cảm của những người có trách nhiệm ở ngôi trường này đã bị bỏ qua: Cô được phân công phụ trách đưa đón các con quên việc điểm danh khi các con xuống xe; tài xế quên kiểm tra kỹ trên xe trước khi chuyển bánh; cô giáo chủ nhiệm thấy học sinh nghỉ học mà không thông báo với phụ huynh, không kiểm tra xem xét. Theo như thông tin đã đưa, khoảng 7 giờ sáng ngày 6/8, phụ huynh cháu bé đã đưa con đến điểm đón xe của nhà trường để con được tới trường học tập. Tuy nhiên, đến tận chiều tối cùng ngày phụ huynh của cháu bé mới nhận được tin con không đến lớp và sau khi kiểm tra mới phát hiện cháu bé đã tử vong do bị bỏ quên trên xe. 

Nhà trường là nơi phụ huynh tin tưởng gửi gắm con cái với hy vọng con sẽ được học những điều tốt đẹp nhất từ môi trường giáo dục tiên tiến và hiện đại nhưng sự tắc trách của giáo viên và nhân viên nhà trường đã khiến một đứa trẻ bị bỏ quên trên xe gần 10 giờ đồng hồ dẫn đến tử vong. Việc cần làm của nhà trường bây giờ không chỉ là tường trình trung thực sự việc, mà phải chịu mọi trách nhiệm khi để xảy ra cái chết đau lòng của cháu bé; trách nhiệm trước các bậc phụ huynh, trước dư luận xã hội và trước pháp luật. Hơn thế nữa là khẩn trương kiểm tra, rà soát, điều chỉnh về các quy định, về đội ngũ giáo viên, nhân viên nhằm tránh xảy ra trường hợp tương tự.

Mặc dù, vụ việc đang được các ngành chức năng tích cực điều tra xác định làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé cũng như trách nhiệm của những cá nhân, tập thể liên quan nhưng vụ việc là bài học đau xót không chỉ cho Trường Gateway mà còn là lời cảnh tỉnh, là hồi chuông báo động cho các cơ sở giáo dục, cho đội ngũ làm việc trong các cơ sở giáo dục khác.

Minh Thu

TIN MỚI CẬP NHẬT

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Duy Tiên

Người đại biểu nhân dân  |  17:30 03/05/2024

Chiều 3/5, đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên. Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền thị xã Duy Tiên và phường Bạch Thượng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung theo thẩm quyền

Xây dựng Đảng - Chính quyền  |  14:38 03/05/2024

Sáng 3/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung KT-XH và các nội dung khác theo thẩm quyền.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bình Lục trước Kỳ họp thứ 7

Người đại biểu nhân dân  |  11:15 03/05/2024

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, sáng ngày 3/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức các tổ ĐBQH đi tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trong tỉnh. Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Bồ Đề (huyện Bình Lục). Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền huyện Bình Lục và xã Bồ Đề.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC