Hội Đông y Lý Nhân chú trọng khai thác, chế biến dược liệu địa phương

Những năm qua, đặc biệt từ đầu năm đến nay, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh theo mùa, nhất là dịch sốt xuất huyết, đau mắt đỏ và các bệnh thường gặp, các cấp hội đông y huyện Lý Nhân còn chú trọng chỉ đạo, khuyến khích cán bộ, hội viên tích cực mở rộng diện tích trồng dược liệu và thu mua, chế biến dược liệu; tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho nhân dân bằng phương pháp y học cổ truyền.

Hiện nay, Hội Đông y huyện Lý Nhân có 91 hội viên (19 hội viên liên kết), sinh hoạt tại 12 chi hội cơ sở; 9/21 trạm y tế xã, thị trấn có lương y làm công tác lồng ghép; 24 cơ sở được cấp Giấy phép hành nghề y dược cổ truyền. Tận dụng lợi thế vùng đất bãi ven sông Hồng và truyền thống trồng cây dược liệu của địa phương, các cấp hội đông y trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân, hội viên trên địa bàn tận dụng tối đa nguồn dược liệu sẵn có, kinh nghiệm dân gian để khai thác dược liệu phục vụ chữa bệnh thường gặp và bồi bổ sức khỏe; chủ động trồng, nhân rộng diện tích cây dược liệu trên vùng đất bãi, vườn gia đình, trường học, trạm y tế.

Theo đó, toàn huyện đã trồng được gần 4ha cây dược liệu các loại và 1,2ha vườn thuốc nam trồng tại 21 trạm y tế, một số trường học… Bên cạnh đó, các hội viên, lương y cũng chú trọng thu mua và chế biến dược liệu để phục vụ chăm sóc sức khỏe, chữa trị bệnh cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, hội viên, lương y trong huyện sưu tầm được 2,5 tấn dược liệu các loại, như: Ích mẫu thảo, đau xương, vỏ quýt tang bì, táo nhân, ngải cứu, sâm tanh tách…; đồng thời thu mua khoảng 25 tấn hạt sen, chế biến khoảng 25 tấn long nhãn. Nhờ đó đã góp phần làm phong phú nguồn dược liệu tại chỗ, nâng cao hiệu quả chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe cho người bệnh nói riêng, nhân dân nói chung.

Cùng với chú trọng tuyên truyền, chỉ đạo cán bộ, hội viên, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào trồng, hái, thu mua và chế biến dược liệu, các cấp hội đông y trên địa bàn còn đặc biệt quan tâm chỉ đạo cán bộ, hội viên nêu cao y đức, thực hiện tốt 9 điều Y huấn cách ngôn của Đại y Tôn Hải Thượng Lãn Ông, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường phối hợp với ngành y tế về các phương diện: kế thừa, bảo tồn và phát triển y học cổ truyền… theo chương trình phối hợp giữa Sở Y tế và Hội Đông y tỉnh; phối hợp tuyên truyền Luật khám, chữa bệnh; hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh theo mùa; nhắc nhở cán bộ, hội viên và tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm, bảo đảm sự cân bằng sinh thái; không sử dụng động vật hoang dã, quý hiếm để làm thuốc, hoặc chế biến thức ăn…

Trong công tác chuyên môn, các cấp hội chỉ đạo cán bộ, hội viên phát huy tinh thần yêu nghề, hết lòng vì người bệnh, vì sức khỏe nhân dân, tích cực tư vấn, khám và chữa trị bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, nhất là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, như: châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và phương pháp lý liệu; kết hợp chặt chẽ giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong điều trị bệnh; tích cực nghiên cứu, trao đổi nhằm sử dụng hiệu quả các bài thuốc quý; phối hợp chặt chẽ giữa kế thừa với nghiên cứu khoa học để nâng cao, duy trì và phát triển các bài thuốc hay, cây thuốc quý…

Hội Đông y Lý Nhân chú trọng khai thác chế biến dược liệu địa phương
Hai mẹ con lương y Lại Ánh Ngọc, thị trấn Vĩnh Trụ (Lý Nhân) kê đơn, bốc thuốc cho bệnh nhân. Ảnh:  Trần Xuân

Với tinh thần nâng cao y đức, tích cực khám, chữa bệnh cho nhân dân bằng y học cổ truyền, từ đầu năm đến nay, cán bộ, hội viên trên địa bàn huyện đã khám bệnh cho hơn 56 nghìn lượt người; châm cứu cho gần 9 nghìn lượt bệnh nhân; chữa bệnh không dùng thuốc cho hơn 700 người. Trong quá trình khám, chữa bệnh không để xảy ra sai sót lớn; trong đó, tập trung chữa trị một số bệnh thường gặp, như: trúng phong, di chứng trúng phong, yếu thống, cốt tọa phong, kinh nguyệt không đều, phế hư, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ… Nhờ vậy chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe theo phương pháp y học cổ truyền ngày càng thu hút đông người dân đến khám, chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên; đồng thời duy trì, nâng cao sức khỏe toàn dân.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TƯ ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, thời gian tới, cùng với chú trọng nâng cao y đức trong cán bộ, hội viên, các cấp hội đông y huyện Lý Nhân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; đẩy mạnh công tác kế thừa gắn với nghiên cứu khoa học, sử dụng hiệu quả các môn thuốc hay, bài thuốc quý trong khám, chữa bệnh. Đặc biệt hội quan tâm chỉ đạo, khuyến khích cán bộ, hội viên tích cực thu mua, chế biến và sưu tầm dược liệu, nhất là các dược liệu có sẵn trên địa bàn; phấn đấu tăng cả diện tích trồng và số lượng dược liệu tại địa phương để chủ động phục vụ công tác chăm sóc, bồi bổ sức khỏe và chữa bệnh cho nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.

Trần Quyết

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy