Xã Vũ Bản tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 7/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) xã Vũ Bản (huyện Bình Lục) tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự ngày hội. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; đại diện Công an tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, đại diện các ban, ngành huyện Bình Lục; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân xã Vũ Bản.

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Vũ Bản được thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện với nội dung, hình thức phong phú. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, nhân rộng như: tổ chức các hoạt động mít tinh, kỷ niệm; ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); tổ chức hội thi văn nghệ, thể dục, thể thao, treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa...; tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà, biểu dương những mô hình, điển hình, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Xã Vũ Bản tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Các đại biểu tham dự ngày hội.

Công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, bảo vệ ANTQ được xã Vũ Bản hết sức chú trọng. Riêng từ đầu năm đến nay, đài truyền thanh xã phát thanh 15 bài với 46 lượt tuyên truyền về các lĩnh vực như phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo hành lang an toàn giao thông và trật tự công cộng, phòng chống các loại tội phạm trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phòng chống đuối nước ở trẻ em, các lợi ích của thẻ CCCD gắn chíp điện tử và đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID. Phối hợp xây dựng 4 mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC với các hộ gia đình kết hợp kinh doanh.

Xã Vũ Bản tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng xã Vũ Bản.

Cùng đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng được nhân rộng như: “Cụm liên kết bảo vệ ANTT”; “Cảm hóa giáo dục người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư”; “Tổ liên gia tự quản về ANTT” ; “Dòng họ tự quản về ANTT”; “Xã an toàn về ANTT”; “Gia đình, khu dân cư, cơ quan, trường học an toàn về ANTT”; Mô hình “3 giảm, 4 giữ”, “mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC”; “Mô hình Camera an ninh”... Các mô hình của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác do Đảng và Nhà nước phát động, tạo sức lan tỏa và chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống nhân dân.

Xã Vũ Bản tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Đại diện lãnh đạo huyện Bình Lục tặng hoa chúc mừng.

Từ việc triển khai các mô hình đạt hiệu quả cao đã giúp cho địa phương luôn ổn định về an ninh chính trị – bảo đảm an toàn về ANTT. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 5 vụ về ANTT (4 vụ về hành vi cố ý gây thương tích, 1 vụ vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông); phối hợp với cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn tổ chức hòa giải 10 vụ việc mâu thuẫn...

Xã Vũ Bản tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Đại diện các địa phương, đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua nội dung và ký kết giao ước thi đua thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Vũ Bản.

Cũng nhân dịp này, 25 tập thể, cá nhân được nhận Kỷ niệm chương và biểu dương, trao thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Xã Vũ Bản tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
2 cá nhân tiêu biểu được nhận Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc".
Xã Vũ Bản tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về những thành tích trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả, thành tích đã đạt được của nhân dân và cán bộ, đảng viên xã Vũ Bản. Đồng thời, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội  và toàn thể nhân dân cần tiếp tục nâng cao nhận thức về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý thức thượng tôn pháp luật; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ ANTT; tích cực hưởng ứng phong trào. Tăng cường bám sát địa bàn, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, các vấn đề nổi cộm, những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết từ sớm, từ cơ sở. Có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các cuộc vận động, phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước…

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy