Tập huấn triển khai Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Sáng 16/9, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021.

Tham gia hội nghị tập huấn có hơn 300 đại biểu đại diện các phòng chuyên môn của Sở LĐ,TB&XH, Trung tâm Nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở LĐ,TB&XH, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Thanh niên xung phong; lãnh đạo, chuyên viên Phòng LĐ,TB&XH các huyện, thành phố, thị xã; lãnh đạo UBND, cán bộ LĐ,TB&XH các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Tập huấn triển khai Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người có công và các đồng chí là lãnh đạo phòng, chuyên viên Cục Người có công, Bộ LĐ,TB&XH trình bày tóm tắt những điểm mới, quan trọng của Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Tập huấn triển khai Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Đồng chí Đặng Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng thời tập huấn các chuyên đề: Công tác công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối tượng là người hoạt động cách mạng (HĐCM) trước ngày 01/01/1945, người HĐCM từ 01/01/1945 đến tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến (HĐKC) bị nhiễm chất độc hóa học, người HĐCM, kháng chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc bị địch bắt tù đày, người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng; Quy định về thực hiện các chế độ ưu đãi khác đối với người có công với cách mạng (chế độ Bảo hiểm y tế, chế độ điều dưỡng, chế độ ưu đãi giáo dục, việc làm, nhà ở…); Quản lý hồ sơ người có công; Công tác công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với nhóm đối tượng là thương binh, liệt sĩ; Công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Cũng tại hội nghị, sau khi nghe phổ biến, quán triệt, tập huấn nội dung các chuyên đề, các đại biểu đã cùng thảo luận và nhận được giải đáp của đại diện Cục Người có công, Bộ LĐ,TB&XH về những khó khăn vướng mắc trong thực tế triển khai thực hiện công tác người có công tại đơn vị, địa phương.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.