Xã Chân Lý ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên

Sáng 4/12, tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên chính thức ra mắt. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng .

Ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn  Hữu Duyên Chủ tịch nước  Nguyễn Xuân Phúc gửi hoa chúc mừng

Các đại biểu dự lễ ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Huy Côn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công nghiệp; Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Trường Đại học Thương mại, Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ, Nhà xuất bản Dân trí; lãnh đạo Sở GD-ĐT; Hội Khuyến học tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp, gia đình, con cháu cố Lão thành cách mạng – Liệt sỹ Nguyễn Hữu Duyên.

Ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn  Hữu Duyên Chủ tịch nước  Nguyễn Xuân Phúc gửi hoa chúc mừng
Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao tặng lẵng hoa của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tặng xã Chân Lý và Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên.

Quỹ học bổng mang tên vị Lão thành cách mạng – Liệt sỹ Nguyễn Hữu Duyên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân. Ông là một trong những đảng viên đầu tiên của Chi bộ Đảng xã Chân Lý tham gia hoạt động cách mạng, bị địch bắt khi đang làm nhiệm vụ với vai trò là Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến xã Chân Lý. Bị giặc tra tấn dã man, ông đã anh dũng hy sinh ngày 15/6/1950.

Với mục đích tri ân công lao và những đóng góp, hy sinh của liệt sỹ Nguyễn Hữu Duyên, con cháu trong gia đình và dòng họ đã thành lập Quỹ với tính chất là Quỹ xã hội nhằm mục đích thúc đẩy phong trào học tập, khuyến khích phát triển giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; khơi dậy tinh thần cống hiến và xây dựng của các thế hệ con dân địa phương trong mọi lĩnh vực đời sống.

Nguồn Quỹ ban đầu thành lập có giá trị trên 3,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng do các thành viên sáng lập Quỹ đóng góp, còn lại do nguồn vận động tài trợ của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ.

Quỹ sẽ dành hỗ trợ học bổng, trao thưởng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, học sinh có thành tích học tập tốt, đoạt giải thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên; học sinh đỗ thủ khoa vào các trường Đại học, sinh viên đỗ thủ khoa tốt nghiệp các trường Đại học; con các thương binh, liệt sỹ, quân nhân tại ngũ của xã đang làm nhiệm vụ ở vùng biên giới, hải đảo có thành tích trong học tập; các thầy cô giáo trên địa bàn xã có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh đoạt giải.

Ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn  Hữu Duyên Chủ tịch nước  Nguyễn Xuân Phúc gửi hoa chúc mừng
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên.
Ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn  Hữu Duyên Chủ tịch nước  Nguyễn Xuân Phúc gửi hoa chúc mừng
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định của UBND tỉnh thành lập Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên.

Theo Quyết định của UBND tỉnh về việc cấp phép thành lập và công nhận Điều lệ hoạt động, Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan đến hoạt động của Quỹ. Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí và phương tiện hoạt động. Hội đồng Quản lý Quỹ do ông Vũ Anh Trung, Phó Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Hội đồng. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, con gái của Liệt sỹ Nguyễn Hữu Duyên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam được tôn vinh là Chủ tịch danh dự của Quỹ.

Ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn  Hữu Duyên Chủ tịch nước  Nguyễn Xuân Phúc gửi hoa chúc mừng
Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã rất xúc động gửi lời cảm ơn trân trọng tới lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam; lãnh đạo huyện Lý Nhân, Kim Bảng; tất cả những người trong Ban sáng lập Quỹ, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã nhiệt tình ủng hộ Quỹ, tạo điều kiện cho Quỹ ra đời và hoạt động đúng với mục đích, ý nghĩa và quy định pháp luật đề ra. Đồng chí mong muốn từ Quỹ này, nhiều thế hệ học sinh, giáo viên của địa phương có động lực học tập, làm việc, cống hiến nhiều hơn nữa, noi gương các thế hệ cha anh gìn giữ truyền thống cách mạng để xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày một giàu hơn, mạnh hơn.

Ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn  Hữu Duyên Chủ tịch nước  Nguyễn Xuân Phúc gửi hoa chúc mừng
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên.

Chia vui với cán bộ, nhân dân trong xã, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng và phát biểu khẳng định: Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ tôn vinh những đóng góp và hy sinh của vị lão thành cách mạng, liệt sỹ Nguyễn Hữu Duyên mà còn là tâm huyết và mong mỏi của con cháu, gia đình liệt sỹ cho sự nghiệp phát triển giáo dục của quê hương. Để Quỹ thực sự phát huy hiệu quả, hoạt động đúng với tôn chỉ và mục đích, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội đồng Quản lý Quỹ, chính quyền xã Chân Lý có những việc làm sáng tạo, phù hợp, làm cho nguồn quỹ sinh sôi, phát triển mạnh mẽ hơn.

Ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn  Hữu Duyên Chủ tịch nước  Nguyễn Xuân Phúc gửi hoa chúc mừng
Các giáo viên của xã có thành tích xuất sắc trong giảng dạy được vinh danh và khen thưởng từ Quỹ.

Tại buổi lễ ra mắt Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Duyên, Hội đồng Quản lý Quỹ đã khen thưởng, vinh danh 28 thầy cô giáo, trao học bổng cho 79 học sinh giỏi các cấp và 30 học sinh nghèo có lực học khá trở lên trên địa bàn xã.

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy