Tuổi trẻ Hà Nam - Khát vọng cống hiến và phát triển

Mang trong mình sức trẻ cùng sự nhiệt huyết, khát khao cống hiến, tuổi trẻ Hà Nam đã, đang khẳng định vị thế, vai trò lớn mạnh của tổ chức đoàn, là cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Với tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Qua đó, không chỉ cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương giàu đẹp mà còn xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Tuổi trẻ Hà Nam  Khát vọng cống hiến và phát triển
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trò chuyện với các em thiếu nhi tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Nam lần thứ X. Ảnh: Hải Yến

Nhiệm kỳ qua, phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục có bước phát triển mới, tạo môi trường thực tiễn phong phú, rộng lớn để giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng của đoàn, trong nhiệm kỳ 2017-2022, tại khắp các địa phương trong tỉnh hiện hữu hàng trăm công trình, phần việc ý nghĩa mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Các công trình, phần việc thanh niên, tiêu biểu như: “Thắp sáng đường quê”, “Cổng làng văn hóa”, “Đường hoa thanh niên”, “Cột điện nở hoa”, “Con đường bích họa”; xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn… có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao và đô thị văn minh. Trong 5 năm, toàn tỉnh thực hiện được 9 công trình thanh niên cấp tỉnh, 81 công trình thanh niên cấp huyện, 2.896 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng, cụ thể như: xây dựng 32 con đường bích họa, 2 con đường gốm sứ, 800 cột điện nở hoa, 109 đường hoa thanh niên, 131 điểm vui chơi cho thiếu nhi... 

Dấu ấn tình nguyện của tuổi trẻ Hà Nam còn được thể hiện sinh động qua các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội. Nổi bật như, vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 57 nhà tình nghĩa; thăm, tặng 27.300 suất quà cho đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; cấp phát thuốc miễn phí cho 11.151 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; tặng gần 3.800 xe đạp, 331 góc học tập, 400 máy tính bảng… cho các em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng. Tham gia hiến tặng được 25.575 đơn vị máu tại các ngày hội hiến máu hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng, Chiến dịch Những giọt máu hồng hè, Hành trình đỏ.

Nhiệm kỳ 2017-2022 là một nhiệm kỳ có phần khác biệt khi toàn tỉnh cũng như cả nước gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả các chương trình, hoạt động tham gia phòng chống dịch như “Siêu thị 0 đồng”, “Cùng em học trực tuyến”, “Sóng và máy tính cho em”, “Bữa cơm 0 đồng”, “Triệu túi an sinh”; tổ chức vận động, quyên góp, ủng hộ các nhu yếu phẩm, vật dụng y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân các vùng cách ly, phong tỏa chống dịch; hỗ trợ nông dân các tỉnh tiêu thụ nông sản với tổng giá trị hàng tỷ đồng.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức đoàn, trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, thủ lĩnh thanh niên; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; đề cao vai trò nêu gương, tự giác học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt, gắn với việc tiếp tục xây dựng phong trào, chương trình rèn luyện đoàn viên, xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Toàn tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động của 9 câu lạc bộ “Lý luận trẻ”; tổ chức hơn 3.500 hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” với hơn 65.000 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 2.390 hoạt động về nguồn thu hút hơn 50.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia; duy trì hiệu quả chuyên mục “Theo dấu chân Bác” với hàng nghìn tin, bài về Bác Hồ. Trong nhiệm kỳ, vận động thành lập được 54 tổ chức cơ sở đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tạo thêm nguồn lực trong các hoạt động của tổ chức Đoàn.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã có nhiều đổi mới, đột phá về nội dung và phương thức hoạt động. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; các phong trào ngày càng phù hợp, sát với thực tế, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, phòng chống dịch Covid-19… đã thực sự là môi trường rèn luyện để ĐVTN cống hiến, trưởng thành. Qua đó, các đoàn viên ưu tú, thanh niên tiêu biểu được giới thiệu, xem xét và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, Đoàn. Nhiệm kỳ 2017-2022, toàn tỉnh đã kết nạp được 35.852 đoàn viên mới; có 15.180 đoàn viên ưu tú được các cơ sở đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; đã có 2.396 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm 81,1% tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn đảng bộ. Có 123 cán bộ đoàn trúng cử vào cấp ủy cùng cấp; có 194 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Hà Nam “Khát vọng - Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng; có đạo đức, sức khỏe; văn hóa; kiến thức khoa học, công nghệ; kỹ năng sống, nghề nghiệp; ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo, góp sức xây dựng Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá vùng đồng bằng Bắc Bộ. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Một số chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2027

- 400.000 lượt ĐVTN tham gia hoạt động tình nguyện do đoàn, hội tổ chức.

- 1.000 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN được tổ chức đoàn hỗ trợ triển khai. 

- 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức đoàn, hội, đội các cấp triển khai thực hiện; 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. 

- ĐVTN tham gia trồng mới 1,1 triệu cây xanh. 

- Hằng năm, các cấp bộ đoàn có ít nhất một hoạt động tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; 1 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. 

- Có 35.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 3.500 thanh niên được đoàn giới thiệu việc làm mỗi năm. 

- 100.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

- 30.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức đoàn các cấp hỗ trợ.

- Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 68%.

- Giới thiệu 15.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 

- Phát triển mới 70 tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

                                                                           Trần Ngọc Nam, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam 

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.