Thành đoàn Phủ Lý triển khai công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019-2020

Chuẩn bị cho năm học mới, Thành đoàn Phủ Lý vừa tổ chức tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào TTN trường học năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, Đội và phong trào TTN trường học năm học 2019-2020.

Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen của Tỉnh đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.

Năm học 2018-2019 công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) trường học của thành phố đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Trong năm học, toàn thành phố có 5 công trình thanh niên được gắn biển với trị giá trên 70 triệu đồng, trên 100 phần việc thanh niên được các chi đoàn đăng ký đảm nhận; tổ chức 10 hoạt động thăm, tặng quà các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 100 triệu đồng. Tổ chức 5 đội tiếp sức mùa thi với trên 100 tình nguyện viên tham gia tại 5 điểm thi và các nút giao thông quan trọng; vận động trên 1 nghìn tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện, kết quả thu được trên 500 đơn vị máu.

Đối với công tác Đội, Thành đoàn Phủ Lý triển khai có hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Phủ Lý thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Trong năm học, toàn thành phố tổ chức 41 chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”; phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Kết quả, đã giúp đỡ 84 gia đình chính sách, 3 mẹ Việt Nam anh hùng, 2 gia đình liệt sĩ, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 70 triệu đồng, mua hơn 40 nghìn gói tăm ủng hộ người mù. Cùng đó, thành lập trên 100 Câu lạc bộ môn học, xây dựng 40 tủ sách măng non, thu gom trên 15 tấn giấy các loại, hàng trăm nghìn lon bia và đã xây dựng 40 công trình măng non; quyên góp được trên 100 triệu đồng, mua 70 xe đạp tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn theo mô hình “Xe đạp 1.000 đồng”; tổ chức 70 buổi sinh hoạt chuyên đề và tư vấn giáo dục pháp luật thu hút trên 10 nghìn học sinh tham gia.

Đại diện Tỉnh đoàn trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.

Với chủ đề: Thiếu nhi thành phố- Đoàn kết, chăm ngoan, năm học 2019-2020, công tác Đoàn, Đội và phong trào TTN của thành phố được xác định: Đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn; triển khai có hiệu quả các phong trào “Học sinh 3 tốt”. Đổi mới nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện. Triển khai có hiệu quả các giải pháp về công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào “Thiếu nhi Phủ Lý thi đua thực hiện làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; tuyên truyền phổ biến có hiệu quả Luật Trẻ em; triển khai đồng bộ chương trình “Rèn luyện đoàn viên”; tập trung xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường.

Tại hội nghị, 42 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Đội và phong trào TTN trường học năm học 2018-2019 của thành phố Phủ Lý đã được các cấp khen thưởng.

Trần Ích

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy