Nhiều hoạt động thiết thực trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022

Chiến dịch TNTN hè được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm, là dịp cao điểm để thanh niên ở mọi ngành nghề, lĩnh vực thể hiện tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo, tham gia thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng, góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước. Với tinh thần đó, tuổi trẻ Hà Nam xác định tập trung thực hiện thắng lợi 12 chỉ tiêu; các nội dung, phương thức triển khai gắn với các chương trình, chiến dịch theo từng khối đối tượng.

Với phương châm “sáng tạo, thiết thực, hiệu quả”, Huyện đoàn Thanh Liêm đã triển khai Chiến dịch TNTN hè đến 16/16 xã, thị trấn. Bí thư Huyện đoàn Đoàn Thị Hồng Thúy cho biết: Những năm qua, Chiến dịch TNTN hè được triển khai hiệu quả, rộng khắp trong toàn huyện, thu hút sự tham gia đông đảo ĐVTN các khối.

Năm 2022, Chiến dịch TNTN hè của huyện sẽ hướng trọng tâm về các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc trẻ em; đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp… Tuổi trẻ toàn huyện đặt mục tiêu sửa chữa ít nhất 15km và làm mới 1km đường giao thông nông thôn. Mỗi cơ sở đoàn xây dựng ít nhất 1 tuyến đường thanh niên văn minh. Tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc cho ít nhất 200 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp sửa chữa, xây mới 2 nhà nhân ái; 5 sân chơi, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Phối hợp tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho ít nhất 1.000 lượt thanh niên. Ra mắt ít nhất 1 chi đoàn khối doanh nghiệp…

Nhiều hoạt động thiết thực trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022
Học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý được khám mắt miễn phí trong ngày ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 do Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

Tại huyện Lý Nhân, để Chiến dịch TNTN hè đạt kết quả tốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Huyện đoàn đã xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch chiến dịch TNTN hè, chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức các ngày đồng loạt, ngày cao điểm theo tình hình thực tế. Phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra hoạt động trong chiến dịch.

Các hoạt động trong chiến dịch tập trung hướng tới những địa phương, đơn vị khó khăn. Toàn huyện sẽ trồng mới 2.000 cây xanh; xây dựng 3 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; vận động ĐVTN đề xuất 500 ý tưởng, sáng kiến; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 200 lượt thanh niên; tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 400 ĐVTN nông thôn. 100% xã, thị trấn thành lập đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng” hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu nhi và người dân. Kết nạp ít nhất 300 đoàn viên mới, giới thiệu 210 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Mỗi xã, thị trấn xây dựng 1 tuyến đường văn minh với các tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn”.

Chiến dịch TNTN hè được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm, là dịp cao điểm để thanh niên ở mọi ngành nghề, lĩnh vực thể hiện tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo, tham gia thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng, góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước. Với tinh thần đó, tuổi trẻ Hà Nam xác định tập trung thực hiện thắng lợi 12 chỉ tiêu; các nội dung, phương thức triển khai gắn với các chương trình, chiến dịch theo từng khối đối tượng.

Từ cuối tháng 5, Tỉnh đoàn đã tổ chức ra quân Chiến dịch TNTN hè năm 2022 tại Trường THPT A Phủ Lý. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn khối các cơ quan Trung ương trao tặng 4 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh, trị giá 200 triệu đồng; tặng 21 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT A Phủ Lý, trị giá 1 triệu đồng/suất. Trao tặng công trình thanh niên - 20 máy tính xách tay cho Trường THCS Trần Phú (TP Phủ Lý) trị giá 100 triệu đồng. Trao biển dự án chương trình “Đôi mắt sáng”, với tổng giá trị 300 triệu đồng gồm các nội dung khám, đo mắt, trao kính miễn phí tặng các em học sinh, ĐVTN trên địa bàn tỉnh…

Cũng tại lễ ra quân, 2 bên đã phối hợp tổ chức hội nghị “Tuyên truyền, tập huấn về Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn; giáo dục kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước” cho ĐVTN.

Chiến dịch TNTN hè 2022, Tỉnh đoàn đặt ra mục tiêu: Sửa chữa hoặc làm mới 5km đường giao thông nông thôn. Xây dựng mới 12 con đường, tuyến phố/ngõ văn minh với các tiêu chí “Sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn” tại 6 huyện, thị xã, thành phố; trồng mới 10.000 cây xanh. Hỗ trợ xây dựng hoặc tu sửa 6 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ. Xây dựng 20 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 2.000 đối tượng chính sách, người nghèo. Vận động ĐVTN đề xuất 2.000 ý tưởng, sáng kiến. Tư vấn hướng nghiệp cho 5.000 lượt ĐVTN; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.200 lượt thanh niên; hỗ trợ 6 dự án khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên. Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 2.000 ĐVTN nông thôn. 100% xã, phường, thị trấn thành lập đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng” hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân. Kết nạp ít nhất 1.200 đoàn viên mới, giới thiệu 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp 100 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú…

Hoàng Hải

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy