Sáng 12/ 8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh (NNCĐ DC/dioxin) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43 - CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” và tổng kết công tác khảo sát, điều tra nạn nhân, con, cháu, chắt của nạn nhân chất độc da cam.
Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; đồng chí Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn tỉnh.
Theo số liệu vừa được khảo sát, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, toàn tỉnh có 11.838 người hoạt động trong vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học, đến nay đã có 4.104 hộ nạn nhân đang được hưởng chế độ, số chưa được hưởng chế độ là 7.734 hộ. Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”, 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 43- CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã tranh thủ mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh xây dựng Quỹ “Chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam” được gần 39 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ huy động, năm 2015 hội đã chăm sóc giúp đỡ nạn nhân với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; năm 2016 chăm sóc giúp đỡ nạn nhân hơn 2,9 tỷ đồng; năm 2017 chăm sóc giúp đỡ nạn nhân hơn 3,5 tỷ đồng; năm 2019 chăm sóc giúp đỡ nạn nhân gần 11 tỷ đồng… Đặc biệt, Tết Kỷ Hợi và Tết Canh Tý vừa qua lãnh đạo tỉnh đã quyết định tặng 100% nạn nhân trong toàn tỉnh mỗi nạn nhân 1 suất quà trị giá 500 nghìn đồng với tổng giá trị giá hơn 4 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã tuyên truyền vận động Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây mới 15 ngôi nhà tình nghĩa cho nạn nhân với số tiền 1,2 tỷ đồng…
Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Trung tướng Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, đồng chí Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, các đồng chí mong muốn các cấp hội trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư; tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các chính sách cho người có công, trong đó có nạn nhân chất độc da cam/dioxin; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và xã hội giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho người tham gia kháng chiến còn vướng mắc về hồ sơ, giấy tờ; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của các cấp hội nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam ( 10/8/2021); làm tốt hơn nữa công tác vận động, huy động các nguồn lực để chăm lo đời sống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn…
Nhân dịp này, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” giai đoạn 2015-2020.
Xuân Tuân