Đoàn cán bộ Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Tỉnh đoàn Hà Nam

Sáng 3/9, Đoàn cán bộ Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khăm Lê Xay Nhạ Vông Si - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Viêng Chăn làm trưởng đoàn đã đến tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm công tác với Tỉnh Đoàn Hà Nam.

Tiếp đón đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, bí thư các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc và đại diện đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thành phố Phủ Lý.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thông báo nhanh về tình hình phát triển kinh  tế - xã hội của tỉnh với Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào.

Phát biểu chào mừng đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thông báo nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh: tuổi trẻ Hà Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động hiệu quả, thiết thực, đặc biệt là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Thanh niên tình nguyện”, các chương trình đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng khẳng định buổi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Tỉnh Đoàn Hà Nam với Đoàn cán bộ Đoàn thanh niên nhân dân Cách mạng Lào là cơ hội quý báu để các đồng chí cán bộ đoàn hai nước giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm để vận dụng vào điều kiện thực tế của mình. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng thông qua sự trao đổi thú vị, bổ ích, ĐVTN hai nước Việt Nam – Lào nói chung, tuổi trẻ tỉnh Hà Nam nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vun đắp mối quan hệ, tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt – Lào anh em.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.


Hai bên cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Khăm Lê Xay Nhạ Vông Si, Trưởng đoàn công tác bày tỏ tình cảm sâu sắc và cảm ơn sự quan tâm đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn cùng các đồng chí cán bộ đoàn, đồng thời khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần tô đậm thêm quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước nói chung và Đoàn Thanh niên hai nước nói riêng.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng thông tin, chia sẻ một số kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Nam trong thời gian qua như: Mô hình “Xe đạp 1 nghìn đồng”, “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường” và Mô hình “Rèn luyện kỹ năng cho thanh thiếu nhi”; Phong trào hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp; Mô hình xây dựng Khu dân cư “Không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”. Đồng thời, chia sẻ một số khó khăn trong công tác đoàn, phong trào thanh niên của đoàn thanh niên hai nước.

Sau buổi làm việc, Đoàn cán bộ Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào đi thăm quan Khu Du lịch Tam Chúc, thị trấn Ba Sao (Kim Bảng) và thăm một số mô hình thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn.

Trần Ích

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy