Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Bình Lục khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 2 ngày (11-12/7), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bình Lục tổ chức Đại hội đại biểu khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Bình Lục khóa XXVIII nhiệm kỳ 20212026
Lãnh đạo huyện Bình Lục tặng hoa chúc mừng đại hội.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí nguyên là Chủ tịch Hội LHPN huyện qua các thời kỳ cùng 147 đại biểu phụ nữ ưu tú đại diện cho trên 20.000 hội viên phụ nữ trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành (BCH) Hội LHPN huyện Bình Lục đã đoàn kết, sáng tạo chỉ đạo các cấp hội thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XXVII đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp được triển khai hiệu quả. Các cấp Hội tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ trên 118 tỷ đồng cho 2.793 hội viên vay phát triển kinh tế; duy trì các hoạt động tương trợ, giúp đỡ hội viên nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 2,42% vào năm 2020. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 64 nhà “Mái ấm tình thương” với tổng số tiền trên 2,74 tỷ đồng. 

Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Bình Lục khóa XXVIII nhiệm kỳ 20212026
Các đại biểu dự đại hội. 

Phối hợp tổ chức tốt công tác dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên, phụ nữ. Tham mưu thành lập mới 4 tổ hợp tác và 4 hợp tác xã với 216 thành viên tham gia. Thực hiện tốt Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” giúp nhiều phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và tiêu thụ trên thị trường. Bên cạnh đó, đi đầu trong tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo.

Vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế- xã hội ngày càng được khẳng định. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ huyện đạt 23,5%, tăng 4,6% so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở đạt tỷ lệ 25,4%, tăng 6,7% so với nhiệm kỳ trước. Công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện kết nạp được 1.725 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 20.253/25.125, đạt tỷ lệ 80,6%. 

Đại hội đã tập trung thảo luận, xây dựng mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung phát động phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và 2 khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội và đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh. Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu vận động, hỗ trợ thành lập mới 2 tổ hợp tác/hợp tác xã. Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 100-130 hội viên; cuối nhiệm kỳ mỗi cơ sở có ít nhất 1 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù, khó tập hợp ở địa phương như nữ thanh niên, nữ công nhân… 

Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Bình Lục khóa XXVIII nhiệm kỳ 20212026
Ban chấp hành Hội LHPN huyện Bình Lục khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 26 đồng chí vào BCH Hội LHPN huyện khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XXVIII. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII và thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội. 

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.