Cụm thi đua số 2 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự hào mảnh đất – con người Hà Nam”

Sáng 21/3, hưởng ứng Ngày đoàn viên, Cụm thi đua số 2 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự hào mảnh đất – con người Hà Nam”. Dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cùng đông đảo đoàn viên thanh niên trong cụm.

Cụm thi đua số 2 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự hào mảnh đất – con người Hà Nam”

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên dự chương trình.

Tại chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên được nghe nhà báo Nguyễn Thế Vĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh giới thiệu, truyền đạt những thông tin nổi bật về vị trí địa lý, truyền thống lịch sử, văn hóa của dải đất núi Đọi – sông Châu. Trong đó, đáng chú ý nhất là những bảo vật vô giá như: Trống đồng Ngọc Lũ – Biểu trưng của văn hiến Việt Nam, Bia “Sùng Thiện Diên Linh” hiện đang lưu giữ tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Long Đọi Sơn (xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên) và đền Trần Thương, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân cùng hàng nghìn di tích… hay những sự kiện lịch sử đậm chất anh hùng như “Tiếng trống Bồ Đề” (Bình Lục); sự kiện 32 cụ già, thanh thiếu niên Đức Bản (Lý Nhân) anh dũng hy sinh; sự kiện trận chống càn Núi Chùa (Thanh Liêm); sự kiện “10 cô gái Lam Hạ Anh hùng” hy sinh trong cuộc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ…

Cụm thi đua số 2 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự hào mảnh đất – con người Hà Nam”
Nhà báo Nguyễn Thế Vĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh truyền đạt nội dung chuyên đề "Tự hào mảnh đất - con người Hà Nam" cho cán bộ, đoàn viên thanh niên cụm thi đua số 2 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

Là vị trí tâm điểm của một vòng tròn khép kín các kinh đô, cố đô và đô thị cổ nổi tiếng: Kinh đô Thăng Long, cố đô Hoa Lư, phủ Thiên Trường (kinh đô thứ 2 của nhà Trần), đô thị cổ Phố Hiến (Hưng Yên), nên dưới chế độ quân chủ, Hà Nam luôn được chọn làm căn cứ tụ nghĩa, luyện binh, tích trữ lương thảo cho nhiều cuộc chiến tranh chống ngoại xâm. Hà Nam tự hào có những người con trung liệt, tài hoa: Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng, Phạm Tất Đắc, Lương Khánh Thiện, Đinh Công Tráng; nhà văn, nhà báo Nam Cao; nhà báo, nhà ngoại giao Nguyễn Thành Lê; nhà báo, nhà thơ Dương Soái… Hà Nam được biết đến là vùng "đất lành" được Đại Hành Hoàng đế Lê Hoàn chọn làm nơi Tịch điền, mở đầu một phong tục đẹp – coi trọng khuyến nông. Bên cạnh đó, là vùng đất hiếu học…

Cụm thi đua số 2 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự hào mảnh đất – con người Hà Nam”

Đoàn viên thanh niên tham quan Bảo tàng tỉnh.

Thông qua buổi nói chuyện chuyên đề giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ và thêm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của mảnh đất và con người Hà Nam. Từ đó, nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nam.

Ngay sau buổi nói chuyện, đoàn viên thanh niên đã tham quan, tìm hiểu không gian trưng bày lịch sử văn hóa Hà Nam tại Bảo tàng tỉnh.

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy