Sáng 22/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) Báo Hà Nam tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam cho đồng chí Lê Hồng Kỳ, TUV, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam và hai đồng chí cán bộ, hội viên có thành tích trong xây dựng và hoạt động của hội CCB.
Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Như Phiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Nam; Lê Hồng Kỳ, TUV, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam; Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Hội CCB Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đoàn thể Báo Hà Nam.
Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Như Phiến, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khẳng định: Kỷ niệm chương là sự ghi nhận những thành tích, đóng góp của cán bộ, hội viên CCB trong quá trình xây dựng và hoạt động công tác hội. Đồng thời, tạo động lực để cán bộ, hội viên CCB Báo Hà Nam tiếp tục cống hiến cho phong trào, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng tổ chức hội CCB vững mạnh.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội CCB Báo Hà Nam đã công bố Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc tặng Kỷ niệm chương cho 3 đồng chí: Lê Hồng Kỳ, TUV, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam và hai cán bộ, hội viên Hội CCB Báo Hà Nam.
Thay mặt các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương, đồng chí Lê Hồng Kỳ, TUV, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đã cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo hội cấp trên, qua đó giúp Hội CCB Báo Hà Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với tinh thần tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là tấm gương nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng chí Lê Hồng Kỳ bày tỏ mong muốn, thời gian tới các đồng chí lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Hội CCB Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Hội CCB Báo Hà Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị và xây dựng hội vững mạnh.
Xuân Tuân