Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm, tặng quà các thương, bệnh binh và người có công tại Hà Nam

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), chiều 21/7, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã về thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng Thương binh nặng và Điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam (xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm); thăm, tặng quà thương, bệnh binh (TBB), người có công (NCC) với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Về phía tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Hùng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm tặng quà các thương bệnh binh và người có công tại Hà Nam
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu tại Trung tâm Nuôi dưỡng thương binh nặng và Điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam.

Trung tâm Nuôi dưỡng thương binh nặng và Điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam được thành lập tháng 6/1972. Hiện nay, Trung tâm quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho 27 đồng chí TBB nặng có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên. 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã tổ chức điều dưỡng cho 1.941 NCC trong tỉnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng thương binh nặng và Điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và việc chăm sóc, nuôi dưỡng các TBB nặng tại đây. Đồng chí kính chúc các TBB luôn sống vui, sống khoẻ, mong rằng các TBB vượt qua nỗi đau thể chất, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, không ngừng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm tặng quà các thương bệnh binh và người có công tại Hà Nam
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tặng quà TBB đang điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng thương binh nặng và Điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, TBB. Quan tâm, chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC với cách mạng là nét văn hoá, là đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc và cũng là chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Đồng chí đánh giá cao việc thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Hà Nam những năm qua đã luôn quan tâm, dành nguồn lực lớn trong việc chăm lo cho các gia đình chính sách, NCC với cách mạng. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Hà Nam tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, NCC, phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng TBB nặng và điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam đã làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng TBB, NCC trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn các cán bộ, nhân viên của trung tâm tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng TBB nặng và quan tâm hậu phương gia đình của các đồng chí. 

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm tặng quà các thương bệnh binh và người có công tại Hà Nam
Lãnh đạọ Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng thương binh nặng và Điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam.
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm tặng quà các thương bệnh binh và người có công tại Hà Nam
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng thương binh nặng và Điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã trao quà tặng Trung tâm và tặng quà các TBB. Nhân dịp này, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và huyện Thanh Liêm cũng trao tặng nhiều phần quà tới các TBB, và thân nhân gia đình chính sách, NCC.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Quốc Hợp, thôn Nhất Nhì, xã Liêm Cần (Thanh Liêm); gia đình bà Nguyễn Thị Hương, thân nhân liệt sĩ; thương binh Vũ Văn Quyết cùng ở thôn Ngũ Cõi, xã Liêm Cần (Thanh Liêm); thăm, tặng quà lão thành cách mạng Đinh Công Long ở Tổ dân phố Bảo Lộc 2 – phường Thanh Châu (thành phố Phủ Lý). Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Hòa Bình quan tâm thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh và thân nhân NCC. Đồng chí mong các thương binh và thân nhân gia đình NCC giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, tích cực góp phần xây dựng quê hương Hà Nam nói riêng và đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm tặng quà các thương bệnh binh và người có công tại Hà Nam
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm 2022 và một số định hướng phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Có được những kết quả đó là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và cá nhân đồng chí Nguyễn Hòa Bình với vai trò trực tiếp chỉ đạo Hà Nam trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trương Quốc Huy mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân đồng chí Nguyễn Hòa Bình trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ tỉnh Hà Nam hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm tặng quà các thương bệnh binh và người có công tại Hà Nam
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm và định hướng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh Hà Nam trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chứng tỏ những chủ trương, định hướng phát triển KT-XH đặt ra đang đi đúng hướng. Tỉnh còn nhiều thế mạnh, tiềm năng để phát triển, mong Hà Nam tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết liệt chỉ đạo đưa tỉnh tăng trưởng hơn nữa. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, NCC với cách mạng, Hà Nam là tỉnh duy nhất trong cả nước có 3 Trung tâm điều dưỡng TBB. Hà Nam đã cụ thể hoá, thực thi chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đề nghị tỉnh quan tâm hơn đến chế độ, đời sống cán bộ nhân viên các trung tâm điều dưỡng TBB. Đồng chí chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam với định hướng đúng, quyết tâm cao, tập thể đồng lòng sẽ đưa Hà Nam có bước phát triển cao hơn nữa./.  

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy