Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các thương, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng 24/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà tri ân các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tại một số địa phương trong tỉnh.

*Đoàn do đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm và tặng quà một số gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Duy Tiên. Cùng đi có đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo UBND thị xã Duy Tiên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà chị Vũ Thị Nhớ, là vợ liệt sỹ (thôn Thận Trại, xã Yên Nam). Ảnh Thanh Hà

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe gia đình bà Vũ Thị Nhớ - vợ liệt sĩ Lê Ngọc Đạt (thôn Thận Trại, xã Yên Nam) và gia đình thương binh Nguyễn Văn Ao (thôn Yên Lệnh, xã Chuyên Ngoại). Đồng thời, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với các cá nhân, gia đình có công với cách mạng đã có nhiều cống hiến, hy sinh trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển vững mạnh toàn diện như hôm nay.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các gia đình chính sách và  thương binh luôn luôn mạnh khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu  trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của thị xã tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có công trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy  thăm, động viên thương binh Nguyễn Văn Ao (thôn Yên Lệnh, xã Chuyên Ngoại).

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy cùng đoàn đã trao tặng quà các gia đình đến thăm.

Xúc động trước sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam, đại diện các gia đình có công với cách mạng khẳng định sẽ luôn phát huy tốt truyền thống gia đình, động viên con cháu nỗ lực phấn đấu trong công tác cũng như trong phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các phong trào xã hội, góp phần xây dựng quê hương Hà Nam giàu đẹp, văn minh…

*Sáng 24/7, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh – liệt sỹ (27/7) trên địa bàn phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý. Cùng dự có lãnh đạo UBND thành phố Phủ Lý.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi bệnh binh Trần Ngọc Cửu, tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn (TP.Phủ Lý). Ảnh: M Hùng

Đồng chí Nguyễn Anh Chức cùng đoàn đã đến thăm mẹ liệt sỹ Vũ Thị Đỡ, tổ dân phố Thái Hòa; ông Trần Ngọc Cửu, bệnh binh 2/3, tổ dân phố Trần Phú, đau ốm thường xuyên, có hoàn cảnh khó khăn. Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã động viên, thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày của các gia đình; chúc mẹ liệt sỹ Vũ Thị Đỡ và bệnh binh Trần Ngọc Cửu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo; thường xuyên vận động gia đình, người thân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức cùng các thành viên trong đoàn thăm hỏi, tặng quà mẹ liệt sỹ  Vũ Thị Đỡ, tổ dân phố Thái Hòa, phường Châu Sơn (TP.Phủ Lý). Ảnh M Hùng

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thành phố Phủ Lý, phường Châu Sơn tiếp tục tổ chức những hoạt động thiết thực quan tâm, chăm sóc, động viên hơn nữa đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn...

*Đoàn do đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thị trấn Tân Thanh (huyện Thanh Liêm).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Hà tặng quà ông Lê Ngọc Thao, tổ dân phố Ninh Tảo, thị trấn Tân Thanh,Thanh Liêm, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Nguyễn Oanh

Theo đó, đoàn đã tới thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mờn, tổ dân phố Ba Nhất; người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lê Ngọc Thao, tổ dân phố Ninh Tảo; cựu Thanh niên xung phong Nguyễn Thị Năm, tổ dân phố Lãm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Hà thăm, tặng quà gia đình cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Năm, tổ dân phố Lãm, thị trấn Tân Thanh,Thanh Liêm.

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Hà và các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, nắm bắt những khó khăn, tâm tư tình cảm của các cá nhân, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời, động viên các cá nhân, gia đình tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống gia đình cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập, noi theo và tiếp tục có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

*Đoàn do đồng Lê Hồng Quân, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chinh, Tổ dân phố Ngô Tân, phường Tiên Nội; ông Trần Văn Thoại, thôn Tường Thụy 1, xã Trác Văn, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn; ông Bùi Văn Sáu, tổ dân phố Quan Nha, thị trấn Hòa Mạc là nạn nhân chất độc da cam (thị xã Duy Tiên).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Đồng chí Lê Hồng Quân, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thăm, tặng quà  ông Bùi Văn Sáu, Tổ dân phố Quan Nha, thị trấn Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên. Ảnh Xuân Tuân

Tại những nơi đoàn đến thăm, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Hồng Quân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cao cả của gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh. Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn biết ơn các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí mong muốn các đồng chí thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên thân nhân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, lao động để phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xúc động trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh hứa sẽ luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

*Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7), Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tới thăm gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại địa bàn huyện Kim Bảng. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Huyện ủy Kim Bảng và đại diện cấp ủy, chính quyền các xã.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình thương binh tiêu biểu Phạm Văn Nhân (thôn 3, xã Thi Sơn). Ảnh: Nguyễn Hằng

Tới thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Thục; bà Lại Thị Tường, người hưởng chính sách như thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (thôn Thọ Lão 1, xã Hoàng Tây) và gia đình thương binh tiêu biểu Phạm Văn Nhân (thôn 3, xã Thi Sơn); gia đình bà Đinh Thị Định, vợ ông Nguyễn Văn Truyền – có 3 người con bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (thôn 2, xã Thi Sơn), đồng chí Đào Đình Tùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các liệt sỹ, thương bệnh binh và Mẹ Việt Nam Anh hùng. Cùng với ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các gia đình và tặng quà của các cấp, ngành, đồng chí cũng thể hiện sự vui mừng khi biết các gia đình luôn chủ động khắc phục khó khăn, gương mẫu, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng gia đình, quê hương ấm no, giàu mạnh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Thục cùng các gia đình giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những khó khăn của gia đình bà Đinh Thị Định có 3 người con bị nhiễm chất độc hóa học và động viên bà khắc phục khó khăn giữ gìn sức khỏe, chăm lo cho các con.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Đinh Thị Định (vợ ông Nguyễn Văn Truyền) có 3 người con bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (thôn 2, xã Thi Sơn). 

Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và thể hiện quyết tâm giữ gìn truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

*Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Cùng đi có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý cùng các thành viên trong đoàn thăm, tặng quà bà Trần Thị Huệ, tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu (TP Phủ Lý). Ảnh: Khánh Chi

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà: gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Sách; bà Trần Thị Huệ - cựu Thanh niên xung phong được hưởng chế độ chính sách như thương binh; gia đình ông Phạm Văn Phúc – người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình và gửi lời tri ân sâu sắc tới những đóng góp mà các đồng chí thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng đã chiến đấu, hy sinh, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào để góp phần xây dựng gia đình, quê hương ngày càng giàu mạnh, phát triển. Đồng thời đồng chí Nguyễn Đức Toàn đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Đồng chí Bí thư Thành ủy Phủ Lý Nguyễn Đức Toàn thăm, tặng quà gia đình ông Phạm Văn Phúc, tổ dân phố Đọ Xá, phường Thanh Châu (TP Phủ Lý).

Đón nhận những phần quà ý nghĩa, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), các gia đình gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền và bày tỏ sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống quý báu của gia đình, có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự phát triển đi lên của quê hương.

*Đoàn lãnh đạo tỉnh do Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã về thăm, tặng quà một số đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Lý Nhân. Cùng đi có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Đại tá Tô Anh Dũng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà mẹ liệt sĩ Trần Thị Nhung, thôn Mỹ Đà, xã Nhân Mỹ (Lý Nhân). Ảnh Trần Ích

Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn đã đến thăm các gia đình: cụ Trần Thị Nhung, 93 tuổi, là mẹ liệt sĩ trú tại thôn Mỹ Đà, xã Nhân Mỹ; gia đình thương binh Trần Duy Hồng, 77 tuổi, trú tại thôn 5, xã Hòa Hậu (Lý Nhân).

Tại mỗi điểm đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đại tá Tô Anh Dũng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của thân nhân gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh trong đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Lý Nhân mong rằng các đối tượng chính sách cùng gia đình, luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua, tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh , Đại tá Tô Anh Dũng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà gia đình thương binh Trần Duy Hồng, thôn 5, xã Hòa Hậu (Lý Nhân).

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Lý Nhân đã trao tặng đối tượng chính sách những phần quà ý nghĩa, thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc cũng như tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với người có công../.

*Đoàn do đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Bồ Đề, Vũ Bản (huyện Bình Lục). Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, huyện Bình Lục.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chắt rất vui, cảm động trước sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền với gia đình. Ảnh Chu Uyên

Đến thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chắt, xóm Đoài, thôn 6, xã Vũ Bản; bệnh binh Trần Văn Việt, thôn 4 và người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Đào Xuân Trác, thôn 1 xã Bồ Đề , đồng chí Trần Xuân Dưỡng thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh gửi lời thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chắt, người có chồng và 2 con là liệt sỹ, hiện đã 96 tuổi, bị mù hai mắt, sống cùng với con trai út và các cháu. Bày tỏ lòng biết ơn bởi những cống hiến hy sinh của gia đình vì độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng xã hội chủ nghĩa, gìn giữ hòa bình, đồng chí Trần Xuân Dưỡng khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, toàn xã hội đã và đang nỗ lực làm tốt chính sách người có công để mong được bù đắp và chia sẻ những mất mát của mẹ và gia đình!

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Bình Lục tặng quà tri ân bệnh binh Trần Văn Việt. Ảnh Chu Uyên

Chia sẻ những khó khăn trong đời sống của các bệnh binh, đồng chí Trần Xuân Dưỡng mong muốn bản thân các thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học cùng gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau bệnh tật, tiếp tục lao động sản xuất, giáo dục con cháu học tập tốt, lao động tốt, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc của cha ông, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp trong và ngoài Nhà nước… hưởng ứng nhiệt tình; lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong đời sống xã hội; giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc và để toàn dân thực hiện trách nhiệm với thương, bệnh binh, những người có công với cách mạng.

* Đoàn do đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà các hộ gia đình: bà Trần Thị Đàm, sinh năm 1934 là vợ liệt sỹ, ở thôn Đội 2; ông Trần Văn Nho, sinh năm 1949, thương binh 61%, ở thôn Đội 6, xã Ngọc Lũ (huyện Bình Lục). Cùng đi có đại diện ngành chức năng, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh gia đình người có công với cách mạng
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà ông Trần Văn Nho, thương binh 61% ở xã Ngọc Lũ, Bình Lục. Ảnh: Trần Thoan

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng, đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh đã cống hiến máu xương trong công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đây là việc làm thể hiện truyền thống, đạo lý  “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, sự tri ân sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tầng lớp nhân dân đối với các gia đình người có công với cách mạng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, sống vui, sống khỏe, vượt qua những mất mát đau thương, vươn lên là tấm gương sáng để con cháu và các tầng lớp nhân dân noi theo.

Nhóm PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy