UBND tỉnh và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thống nhất công tác chuẩn bị Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023

Chiều 14/2, UBND tỉnh và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức hội nghị thống nhất công tác chuẩn bị Chương trình Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản; Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại Hà Nam.

UBND tỉnh và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thống nhất công tác chuẩn bị tuần Văn hóa  Du lịch Hà Nam năm 2023
Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  bà Kamitani Naoko, Bí thư thứ Nhất, Trưởng ban Báo chí Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;  lãnh đạo các sở, ngành liên quan, thành viên UBND tỉnh...

Theo dự kiến, Tuần Văn hóa – Du lịch Hà Nam năm 2023 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5/2023 tại hai địa điểm chính là Khu Du lịch Tam Chúc - Ba Sao và Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Với chủ đề “Hà Nam – Điểm đến du lịch hấp dẫn”, Tuần lễ Văn hóa  - Du lịch Hà Nam năm 2023 sẽ có khoảng 1.500 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán các nước, các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Hồng; các doanh nghiệp, người lao động Nhật Bản tại Việt Nam, Hà Nam…

Trong khuôn khổ chương trình, 10 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sẽ được tổ chức như: Hội nghị xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư và phát triển du lịch tỉnh Hà Nam gắn với Tuần văn hóa du lịch. Tại đây, triển lãm ảnh đẹp du lịch Hà Nam, trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu tỉnh, mô hình sách và cổ vật tiêu biểu được tổ chức;  Liên hoan các trích đoạn hay: tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, dân ca… toàn quốc năm 2023, thu hút 1.500 diễn viên, nghệ sỹ của 40 tỉnh tham dự; Liên hoan Văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh với chủ đề “Kết nối di sản văn hóa”; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Hà Nam 2023; Phát động cuộc thi tìm hiểu về gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”; Giải Khiêu vũ thể thao Hà Nam mở rộng năm 2023; Giải bóng đá trong nhà Futsal nữ vô địch quốc gia năm 2023; Giải Marathon Sacombank năm 2023; Khánh thành tượng đài  10 nữ liệt sỹ dân quân Lam Hạ, công diễn vở chèo “Những vì sao không tắt” và tổ chức sự kiện Ngày hội ẩm thực và trải nghiệm không gian phố đi bộ Phủ Lý – Hà Nam; Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống kịch Kyogen Nhật Bản và nghệ thuật Chèo Hà Nam, bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

UBND tỉnh và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thống nhất công tác chuẩn bị tuần Văn hóa  Du lịch Hà Nam năm 2023
 Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Đây là chương trình có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023) được tổ chức tại Hà Nam với mục đích tiếp tục giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, mối quan hệ giao lưu, gắn bó, hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc, giữa tỉnh Hà Nam và các địa phương, tổ chức của Nhật Bản. Thông qua Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Hà Nam năm 2023, UBND tỉnh Hà Nam muốn giới thiệu, quảng bá, thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư đến Hà Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch.

UBND tỉnh và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thống nhất công tác chuẩn bị tuần Văn hóa  Du lịch Hà Nam năm 2023
Đoàn đại biểu Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam dự hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản cùng hợp tác với tỉnh trong tổ chức chương trình để các nội dung được thành công, thu hút sự chú ý của công chúng, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tại Hà Nam hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Từ đây, tình cảm giữa các doanh nghiệp với chính quyền và nhân dân Hà Nam ngày càng trở nên thân thiết, tôn trọng nhau hơn. Trong tháng 4, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác sang Nhật Bản để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, đồng chí mong Đại sứ quán Nhật Bản hỗ trợ để hội nghị tại Nhật Bản được diễn ra suôn sẻ, thành công. Tại Hà Nam, Đại sứ quán sẽ hỗ trợ động viên lực lượng doanh nhân, công nhân người Nhật Bản tham gia các sự kiện của tuần văn hóa du lịch.

UBND tỉnh và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thống nhất công tác chuẩn bị tuần Văn hóa  Du lịch Hà Nam năm 2023
Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tam Chúc phát biểu tại hội nghị.

Về phía Đại sứ quán Nhật Bản, bà Kamitani Naoko, Bí thư thứ Nhất, Trưởng ban Báo chí Văn hóa hoàn toàn thống nhất các nội dung lãnh đạo tỉnh Hà Nam trình bày. Đồng thời, giới thiệu thêm những nội dung cơ bản của chương trình nghệ thuật truyền thống kịch Kyogen Nhật Bản, đề xuất Hà Nam hỗ trợ một số nội dung công việc để chương trình được thành công, có sự giao lưu, tương tác giữa nhân dân hai dân tộc…

UBND tỉnh và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thống nhất công tác chuẩn bị tuần Văn hóa  Du lịch Hà Nam năm 2023
Bà Kamitani Naoko, Bí thư thứ Nhất, Trưởng ban Báo chí Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu thống nhất một số nội dung phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy  đề nghị Sở VH,TT&DL, cơ quan tham mưu, chủ trì thực hiện các nội dung của chương trình sau cuộc họp sẽ hoàn thiện báo cáo các nội dung để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy vào tuần tới. Sau khi có kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam sẽ có nội dung cụ thể các phần việc gửi Đại sứ quán Nhật Bản sớm nhất.

UBND tỉnh và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thống nhất công tác chuẩn bị tuần Văn hóa  Du lịch Hà Nam năm 2023
 Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt UBND tỉnh trao tặng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bức tranh về Tam Chúc do một họa sỹ tỉnh Hà Nam vẽ.

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy