Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Thụy Lôi

Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đồng thời góp phần hoàn thành các tiêu chí về văn hóa của các xã trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Đã có nhiều xã thực hiện mục tiêu này với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó điển hình là xã Thụy Lôi (Kim Bảng).

Để thực hiện hiệu quả phong trào, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Thụy Lôi đã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã triển khai, cụ thể hoá chương trình, kế hoạch hoạt động trong công tác đăng ký các danh hiệu văn hoá đầu năm; đồng thời, hướng dẫn các thôn phối hợp với ban công tác mặt trận bình xét danh hiệu Gia đình văn hoá cuối năm. Theo số liệu báo cáo của BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Thụy Lôi, đầu năm 2023, toàn xã có 95% hộ gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hoá. Các hộ gia đình không đăng ký danh hiệu Gia đình văn hoá chủ yếu do còn nợ đọng sản phẩm, hoặc chưa chấp hành tốt việc đóng tiền phí vệ sinh môi trường. Qua bình xét, năm 2023 toàn xã có 91,1% số gia đình đăng ký đạt danh hiệu Gia đình văn hoá. Đây đều là những hộ đã thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đặc biệt thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và công tác vệ sinh môi trường.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Thụy Lôi
Các em học sinh Tiểu học xã Thụy Lôi tập môn bóng đá tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã.

Phong trào xây dựng Làng văn hóa là một trong những phong trào trọng tâm của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nên ngay từ đầu năm, BCĐ phong trào xã đã chỉ đạo các tiểu ban xây dựng đời sống văn hóa thôn rà soát, đăng ký giữ vững danh hiệu Làng văn hóa; đề nghị các thôn thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phong trào vào các dịp sinh hoạt chi bộ, họp dân, tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Năm 2023, tất cả 3 thôn của xã tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu Làng văn hóa, trong đó thôn Gốm duy trì và giữ vững đạt chuẩn danh hiệu Làng văn hóa 5 năm liên tục (giai đoạn 2018-2022). Qua kiểm tra, các làng văn hóa đều tổ chức thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn. Kinh tế hộ gia đình phát triển, đời sống vật chất được nâng cao. Việc duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ thể thao và câu lạc bộ hát dân ca, câu lạc bộ dân vũ của các thôn đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Nhà văn hóa thôn được đầu tư đầy đủ các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân. Đường làng sáng, xanh, sạch, đẹp; đường hoa, cây xanh được đầu tư và chăm sóc kỹ lưỡng. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, duy trì tốt lịch tổng vệ sinh môi trường vào các ngày thứ bảy và chủ nhật.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Thụy Lôi
Hoạt động TDTT quần chúng ở Thụy Lôi phát triển mạnh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay đổi là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao” tiếp tục được Ủy ban MTTQ xã phối hợp với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể triển khai phát động rộng rãi. Các phong trào đã phát huy tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong các tầng lớp nhân dân. Phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân thông qua các hình thức tự quản. Tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả các mô hình “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội”, “Đường phụ nữ tự quản”, “Đường cựu chiến binh tự quản”, “Câu lạc bộ bảo vệ môi trường” của MTTQ và các đoàn thể.

Việc xây dựng, quản lý sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao thôn xóm sau sáp nhập được UBND xã Thụy Lôi quan tâm. Trước khi thực hiện sáp nhập, toàn xã có 9 xóm, mỗi xóm có một nhà văn hóa là nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng. Sau sáp nhập, các thôn xóm chọn một nhà văn hóa thuận lợi nhất, đủ các điều kiện cần thiết làm nơi sinh hoạt, hội họp. Các nhà văn hóa còn lại giao cho các hội, đoàn thể quản lý, sử dụng. Hiện tại, sân vận động trung tâm xã rộng gần 9.000m2, vào buổi chiều hằng ngày duy trì tốt các hoạt động thể thao quần chúng. Ngoài ra, trên địa bàn xã thường xuyên duy trì hoạt động của 23 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút hàng nghìn thành viên tham gia. Các câu lạc bộ như bóng đá nam, bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ, bóng bàn cựu chiến binh, cầu lông, cờ tướng, dưỡng sinh kinh lạc của Hội Người cao tuổi xã hoạt động thường xuyên và phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng. Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể thao tăng lên 36%; tỷ lệ hộ gia đình thường xuyên luyện tập thể dục thể thao đạt 28%.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Thụy Lôi
Câu lạc bộ bóng đá nam xã Thụy Lôi.

Nói về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Trường, cán bộ văn hóa - xã hội, Trưởng Ban thường trực BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Thụy Lôi cho biết: Trong năm tới, BCĐ  phong trào xã tiếp tục chỉ đạo các thôn, các tiểu ban xây dựng đời sống văn hóa triển khai thực hiện tốt 5 nội dung, 7 phong trào của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đặc biệt là Nghị định 122 của Chính phủ về bình xét Gia đình văn hóa, các quy định của tỉnh và huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất thiết chế văn hóa, tăng cường xã hội hoá công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Xã phấn đấu có 99,5% gia đình thực hiện tốt việc cưới, việc tang, lễ hội theo quy định nếp sống văn hoá; 91,05% gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, trong đó có 20% Gia đình văn hóa tiêu biểu. Duy trì tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ dân vũ và hát dân ca; câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình và các tổ hòa giải. Để thực hiện tốt phong trào, BCĐ phong trào xã sẽ ban hành các văn bản chuyên môn; chỉ đạo các thành viên BCĐ kiểm tra, đôn đốc, nâng cao chất lượng làng văn hóa đã được công nhận.

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy