Chùa Tam Chúc tổ chức Lễ Khai xuân Nhâm Dần, không tổ chức lễ hội

Sáng 12 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tức ngày 12/2/2022, Chùa Tam Chúc long trọng tổ chức Lễ Khai xuân, cầu quốc thái dân an, không tổ chức lễ hội. Nhiều nghi thức tâm linh diễn ra trong không khí đậm đặc sắc xuân và trang nghiêm.

Chùa Tam Chúc tổ chức lễ Khai xuân Nhâm Dần không tổ chức lễ hội
Các đồng chí lãnh đạo dự Lễ Khai xuân tại chùa Tam Chúc

Đến dự lễ có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

Dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tam Chúc, các nghi thức rước nước, dâng hương cầu nguyện Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dịch bệnh Covid-19 sớm được đẩy lùi mang lại đời sống an bình cho đồng bào, nhân loại được tổ chức.

Chùa Tam Chúc tổ chức lễ Khai xuân Nhâm Dần không tổ chức lễ hội
Nghi thức dâng hương, cầu nguyện Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh Covid-19 sớm được đẩy lùi, mang lại cuộc sống bình an cho nhân dân

Khác so với mọi năm, các nghi thức tâm linh năm nay được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo an toàn dịch bệnh nhưng vẫn trang trọng và giữ nguyên giá trị văn hóa truyền thống Phật giáo. Lễ rước nước là một trong những nghi thức quan trọng, mang ý nghĩa cầu nguyện cuộc sống bình an, trường tồn. Đoàn rước nước đi thuyền ra giữa hồ Tam Chúc, tại vị trí linh thiêng, có cắm trước một cây nêu, lấy nước mang về các điện Quan âm, Pháp chủ, Tam thế và chùa Ngọc.

Chùa Tam Chúc tổ chức lễ Khai xuân Nhâm Dần không tổ chức lễ hội
Đoàn rước nước từ hồ lên chùa Ngọc

Mặc dù lượng du khách đến tham quan, chiêm bái chùa đông dần, nhưng công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đây được thực hiện nghiêm túc, quy củ. Từ Tam quan ngoại vào các khu, điểm tâm linh của chùa, du khách đều được hướng dẫn, tuyên truyền, nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy tắc 5K của Bộ Y tế. Vì thế, không khí lễ chùa đầu năm tại đây diễn ra trật tự, an toàn.

Những hình ảnh ghi lại diễn trình các nghi thức: 

Chùa Tam Chúc tổ chức lễ Khai xuân Nhâm Dần không tổ chức lễ hội
Thực hiện nghi thức lấy nước về chùa
Chùa Tam Chúc tổ chức lễ Khai xuân Nhâm Dần không tổ chức lễ hội
Các đội Rồng, lân, sư ra hồ Tam Chúc thực hiện nghi thức rước nước
Chùa Tam Chúc tổ chức lễ Khai xuân Nhâm Dần không tổ chức lễ hội
Sau khi ra đến vị trí linh thiêng của hồ, nơi đã cắm sẵn cây nêu, đoàn đi vòng quanh cây nêu 3 vòng rồi thực hiện múc nước vào bình để mang về bờ
Chùa Tam Chúc tổ chức lễ Khai xuân Nhâm Dần không tổ chức lễ hội
Đoàn rước nước đã vào bờ, chuẩn bị rước kiệu lên các điện và chùa Ngọc
Chùa Tam Chúc tổ chức lễ Khai xuân Nhâm Dần không tổ chức lễ hội
Kiệu rước nước đi từ Tam quan nội, đến điện Quan âm, điện Pháp chủ, điện Tam thế và chùa Ngọc
Chùa Tam Chúc tổ chức lễ Khai xuân Nhâm Dần không tổ chức lễ hội
Không khí rước nước diễn ra trật tự, trang nghiêm và linh thiêng trong tiết xuân mưa phùn, giá lạnh
Chùa Tam Chúc tổ chức lễ Khai xuân Nhâm Dần không tổ chức lễ hội
Đoàn rước nước, rước kiệu đi qua vườn kinh
Chùa Tam Chúc tổ chức lễ Khai xuân Nhâm Dần không tổ chức lễ hội
Lên điểm dừng đầu tiên sau khi rời Quan Tam nội -  Điện Quan âm
Chùa Tam Chúc tổ chức lễ Khai xuân Nhâm Dần không tổ chức lễ hội
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy dâng nước lên ban thờ Điện Pháp chủ
Chùa Tam Chúc tổ chức lễ Khai xuân Nhâm Dần không tổ chức lễ hội
Các phật tử và du khách theo đoàn rước đứng ngoài, đảm bảo an toàn phòng dịch.
Chùa Tam Chúc tổ chức lễ Khai xuân Nhâm Dần không tổ chức lễ hội
Chùa Tam Chúc tổ chức lễ Khai xuân Nhâm Dần không tổ chức lễ hội
Nghi thức dâng hương trang trọng, trật tự và thành kính cầu nguyện cho quốc thái dân an

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy