Chùa Đại Giác đúc tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nặng hơn 2 tấn

Sáng 4/10, tức 18 tháng 8 âm lịch, tại chùa Đại Giác, thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, Hội Phật giáo tỉnh Hà Nam và Ban Quản lý di tích đã tổ chức Đại lễ đúc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Chùa Đại Giác đúc tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nặng hơn 2 tấn
Các đại biểu trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Nam cùng nhân dân, du khách thập phương dự lễ đúc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Đại Giác

Về dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, hội đồng hương Lý Nhân tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong cả nước cùng đông đảo nhân dân trong huyện và du khách thập phương đã về dự lễ

Chùa Đại Giác đúc tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nặng hơn 2 tấn
Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh cho biết: Chùa Đại Giác mới được xây dựng trong khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương đáp ứng đầy đủ các yếu tố phong thủy, tâm linh của Khu di tích thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, người có công lớn đối với sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, phát triển đất nước của quân vương nhà Trần.

Chùa Đại Giác đúc tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nặng hơn 2 tấn
Các đại biểu và nhân dân dâng hương Tam Bảo chùa Đại Giác, tưởng nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông

Ông là một trong những vị tướng tài được vua Trần Nhân Tông trọng dụng, giao phó trọng trách Quốc công tiết chế thống lĩnh toàn bộ quân đội nhà Trần. Lòng vua tôi, tướng lĩnh, quân dân như một đã tạo nên phong thái Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo đĩnh đạc, tự tin trước chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ III (1287-1288). Khi đất nước thanh bình, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con để đi tu, lấy đạo hiệu là Trúc Lâm Đạo sỹ, trở thành Phật hoàng.

Chùa Đại Giác đúc tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nặng hơn 2 tấn
Những người thợ đúc đồng nổi tiếng của Ý Yên, Nam Định đang thực hiện đúc tượng đồng     Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đáp ứng mong muốn của chính quyền, nhân dân địa phương về việc đúc tượng Phật hoàng – vị vua từng lãnh đạo đất nước, 2 lần chống giặc Nguyên Mông thắng lợi, để lại một di sản văn hóa kỳ vĩ cho Phật giáo và dân tộc, Giáo hội Phật giáo tỉnh và Ban quản lý di tích đã vận động tín đồ phật tử, nhân dân huyện Lý Nhân ở khắp mọi miền Tổ quốc phát tâm, phát nguyện mời những người thợ đúc đồng nổi tiếng ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định về chùa đúc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng đồng nặng trên 2 tấn, cao 2,5 m (chưa tính bệ đá).

Chùa Đại Giác đúc tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nặng hơn 2 tấn
Các đại biểu theo dõi quy trình đúc tượng

Việc đúc tượng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông đúng dịp lễ hội đền Trần Thương, tưởng nhớ ngày mất của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (20 tháng 8 âm lịch) là một việc mang nhiều ý nghĩa văn hóa, lịch sử, thể hiện tấm lòng biết ơn của hậu thế đối với các bậc tiền nhân có công xây dựng, bảo vệ đất nước, nhân dân.

Chùa Đại Giác đúc tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nặng hơn 2 tấn
Những người thợ bên lò đúc đồng...
Chùa Đại Giác đúc tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông nặng hơn 2 tấn
Cán bộ, nhân dân địa phương chăm chú theo dõi quy trình đúc tượng của những người thợ 

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

  •  Nguyễn Tâm
    3 năm trước

    Thấy xây dựng chùa ở đây lâu rồi mà giờ mới biết tên.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy