Lễ giỗ Hoàng đế Trần Thái Tông và khánh thành hồ bán nguyệt đình Cả xã Vũ Bản

Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đình Cả xã Vũ Bản, huyện Bình Lục thờ Hoàng đế Trần Thái Tông – vị vua đầu tiên triều Trần, Thái sư Trần Thủ Độ - người sáng lập triều Trần và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – một vị đại tướng tài đức song toàn của nhà Trần. Sáng 19/5, nhằm tưởng nhớ 746 năm ngày mất của Hoàng đế Trần Thái Tông (1277 – 2023), Ban khánh tiết đình Cả đã tổ chức lễ giỗ ngài.Đồng chí Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự.

 Lễ giỗ Hoàng đế Trần Thái Tông và khánh thành  hồ bán nguyệt đình Cả xã Vũ Bản
Các đại biểu dự buổi lễ.

Trần Thái Tông là vị vua anh minh, ông đã cho tiến hành cải tổ luật pháp, đồng thời khuyến khích nông nghiệp, thương nghiệp phát triển và chủ trương nền giáo dục Tam giáo đồng nguyên. Ông cũng coi trong việc xây dựng quân đội nhằm ngăn chặn quân Chiêm Thành cướp phá mạn Nam và quân Nguyên Mông mạn Bắc. Trong cuộc chiến tranh với quân Nguyên Mông lần thứ nhất, ông đã thân chinh lãnh đạo quân dân Đại Việt giành thắng lợi vang dội.

 Lễ giỗ Hoàng đế Trần Thái Tông và khánh thành  hồ bán nguyệt đình Cả xã Vũ Bản
Biểu diễn múa sư tử tại đình Cả.

Nhân dịp này, Ban khánh tiết đình Cả cũng tiến hành khánh thành hồ bán nguyệt trước cổng đình. Hồ do bà con nhân dân và hội đồng hương xã Vũ Bản ở các tỉnh, thành phố công đức xây dựng. Hồ đảm bảo về mặt phong thủy và tạo thêm cảnh quan cho ngôi đình cổ.

 Lễ giỗ Hoàng đế Trần Thái Tông và khánh thành  hồ bán nguyệt đình Cả xã Vũ Bản
Hồ bán nguyệt mới được xây dựng trước cổng đình Cả.

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy