Bình Lục triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Sáng 18/1, UBND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại huyện Bình Lục được triển khai rộng khắp, ghi nhận sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đặc biệt coi trọng với nhiều đổi mới, sáng tạo, đa dạng, phong phú về nội dung, hình thức, đối tượng tuyên truyền.

Bình Lục triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, toàn huyện đã mở 20 đợt sinh hoạt chính trị nội bộ từ huyện đến cơ sở, tổ chức gần 100 buổi sinh hoạt ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, sinh hoạt của các đoàn thể; vận động hàng nghìn lượt người tham gia ký cam kết với chính quyền và các ngành, đoàn thể về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bình Lục triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc
Đồng chí Nguyễn Đăng Định, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Lục phát biểu tại hội nghị.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, soạn thảo, đăng tải, chia sẻ trên 200 bài viết các nội dung tuyên truyền pháp luật, các điển hình phong trào, gương người tốt việc tốt… trên cổng thông tin điện từ Công an tỉnh, Facebook Công an các xã, thị trấn, Facebook các ban, ngành, đoàn thể; xây dựng hàng trăm tin, bài tuyên truyền phát trên chuyên mục "An ninh Bình Lục” của Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện và hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn…

Bình Lục triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Tổ chức 5 buổi tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các cơ quan, đơn vị; 63 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy; vận động, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công liên thông trực tuyến theo Đề án 06 của Chính phủ,...

Bình Lục triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bình Lục.

Trong năm qua, huyện Bình Lục tiếp tục duy trì hoạt động của 17 mô hình trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã và đang phát huy hiệu quả tốt, trong đó triển khai xây dựng 3 mô hình: “Trường học thân thiện, an toàn về ANTT” tại Trường THCS Nguyễn Khuyến, “Khu dân cư an toàn về ANTT chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao” tại xã Tràng An, “Xã không có hoạt động tín dụng đen” tại xã An Ninh.

Lực lượng Công an huyện đã triển khai quyết liệt các mệnh lệnh, kế hoạch, giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên rà soát, lên danh sách số đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng thanh thiếu niên hư, đối tượng có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”; đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục các loại đối tượng hình sự tại các địa bàn cơ sở,... Do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được kiềm chế, phạm pháp hình sự năm 2023 giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2022, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân.

Bình Lục triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bình Lục.

Năm 2024, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được UBND huyện Bình Lục xác định: Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận. Chỉ đạo lồng ghép công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào các nội dung chương trình, đề án, mục tiêu, kế hoạch tổng thể về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của các đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn và bố trí nguồn lực, điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Bình Lục triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc
Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT đặt ra. Duy trì xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở. Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, lực lượng công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, dân phòng và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Nhân dịp này, 25 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Bình Lục.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy