Ban Chỉ đạo 35 huyện Bình Lục triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Sáng 11/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện Bình Lục tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

BCĐ 35 huyện Bình Lục triển khai nhiệm vụ công tác  6 tháng cuối năm 2022
Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị: 6 tháng đầu năm các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐ 35 của huyện Bình Lục đã tập trung đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc tương tác giữa các lực lượng trong đấu tranh, phản bác đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị như Công an huyện, Ban CHQS huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy… đã làm tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin chính thống về các lĩnh vực đời sống, KT-XH, phòng, chống bệnh dịch Covid-19 tới người dân; chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận như: xuyên tạc tình hình nội bộ Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị thành viên BCĐ 35 của huyện đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đánh giá tình hình, phân tích, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong việc chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian tới, BCĐ 35 huyện xác định 6 tháng cuối năm: Các cơ quan, đơn vị là thành viên BCĐ 35 huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm được phân công triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, tình hình cán bộ, đảng viên… báo cáo BCĐ 35 tỉnh, phối hợp đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân trên địa bàn vi phạm, phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội. Thường xuyên rà soát nắm tình hình trên không gian mạng để phối hợp ngăn chặn, đấu tranh...

Cùng đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường tin, bài, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực, lan tỏa những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các thành tựu của đất nước, của tỉnh, gương người tốt, việc tốt, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, nhân dân.

Mặt khác, đổi mới nội dung chương trình giáo dục lý luận chính trị cho CBĐV, lồng ghép đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho CBĐV. Thành lập, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các trang web, chuyên mục, fanpage trên mạng xã hội nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy