Thăm vườn lan hồ điệp công nghệ cao ở Phù Vân

Trong không khí đến Tết nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần, những ngày qua tại vườn hoa lan hồ điệp công nghệ cao (đường Nguyễn An Ninh, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý) luôn tấp nập người đến tham quan, thưởng lãm và mua sắm.

Nếu như là trước đây, người dân Hà Nam phải tìm mua loại hoa lan hồ điệp này thì phải nhập từ Đà Lạt hoặc Trung Quốc, tuy nhiên về tới đây, do không phù hợp với khí hậu mà loại hoa này thường kém sắc và có độ bền thấp. Nắm bắt được nhu cầu trên, Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Phù Vân đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng lan công nghệ cao nhằm đáp ứng nhu cầu chơi hoa lan hồ điệp dịp Tết của mỗi người dân Hà Nam.

Rạng rỡ hoa lan hồ điệp công nghệ cao ở Hà Nam
Khuôn viên trồng lan của Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Phù Vân rộng 2000m2 với hơn 20 loại lan hồ điệp khác nhau.
Rạng rỡ hoa lan hồ điệp công nghệ cao ở Hà Nam
Vàng chanh là một trong những màu nổi bật của lan hồ điệp và được nhiều người dân ưa chuộng sử dụng trong dịp Tết
Rạng rỡ hoa lan hồ điệp công nghệ cao ở Hà Nam
Rạng rỡ hoa lan hồ điệp công nghệ cao ở Hà Nam
“Năm nay, xu hướng chơi hoa lan của người dân tại Hà Nam sớm hơn mọi năm vì đã mua quen và biết giống hoa lan công nghệ cao này có thể tươi kéo dài từ 2-4 tháng.” - Bà Trần Thị Loan - Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Phù Vân chia sẻ.
Rạng rỡ hoa lan hồ điệp công nghệ cao ở Hà Nam
Dù còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Giáp Thìn nhưng khu vườn của công ty lúc nào cũng tập nập khách đến tham quan và mua sắm.
Rạng rỡ hoa lan hồ điệp công nghệ cao ở Hà Nam
Rạng rỡ hoa lan hồ điệp công nghệ cao ở Hà Nam
Du khách đến đây đặc biệt thích loại hoa lan công nghệ cao này vì màu sắc tươi tắn, độ to và dày của cánh hoa, đồng thời là độ bền, đây cũng là điểm khác biệt của hoa công nghệ cao so với các loại hoa lan ngoài thị trường.
Rạng rỡ hoa lan hồ điệp công nghệ cao ở Hà Nam
Rạng rỡ hoa lan hồ điệp công nghệ cao ở Hà Nam
Không cần phụ thuộc vào thời tiết, công ty đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị công nghệ đồng thời phối hợp với các kỹ sư nông nghiệp, các chuyên gia đầu ngành của Viện Nghiên cứu hoa và cây cảnh để được chuyển giao phương pháp trồng hoa công nghệ cao theo đúng tiêu chuẩn của VietGAP.
Rạng rỡ hoa lan hồ điệp công nghệ cao ở Hà Nam
Phục vụ nhu cầu chơi Tết của nhân dân, tại vườn hoa, nhiều gốc hồ điệp đã được phía Công ty cắm trồng trong chậu với nhiều loại kích cỡ, màu sắc khác nhau.
Rạng rỡ hoa lan hồ điệp công nghệ cao ở Hà Nam
Người nghệ nhân chăm chuốt, tỉ mỉ khi chọn và cắm từng cành hoa lan hồ điệp.
Rạng rỡ hoa lan hồ điệp công nghệ cao ở Hà Nam
Rạng rỡ hoa lan hồ điệp công nghệ cao ở Hà Nam
Hoa lan hồ điệp với vẻ đẹp của sự sang trọng và tinh khiết, đồng thời còn tượng trưng cho tài lộc và sung túc, mang tới thông điệp về cuộc sống no đủ, thịnh vượng. Chính vì vậy, loại lan này thường được chọn để trưng bày trong những ngày Tết của người Việt.

Nguyễn Đức Huy

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy