UAE mất tiền đạo chủ lực ở trận gặp Việt Nam

Chân sút ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử tuyển UAE Ali Mabkhout vắng mặt ở trận đấu tại Mỹ Đình ngày 14/11.

Ali Mabkhout nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong hai trận gặp Indonesia và Thái Lan. Vì thế, theo quy định của FIFA, anh sẽ bị treo giò ở trận tiếp theo - trận gặp Việt Nam vào ngày 14/11.

Ali Mabkhout ghi sáu trong tám bàn của UAE ở ba trận đã đấu. Ảnh: National.

Mất Ali Mabkhout là tổn thất lớn với UAE. Vì trong ba trận đã đấu ở bảng G, vòng loại thứ hai, World Cup 2022, chân sút sinh năm 1990 ghi sáu trong tổng số tám bàn của đội bóng Tây Á.

Trong trận gặp Malaysia, Ali Mabkhout lập cú đúp, giúp UAE thắng ngược 2-1. Ở trận tiếp Indonesia, anh ghi hat-trick, giúp đội nhà thắng 5-0. Ba bàn thắng ở trận này giúp Ali Mabkhout trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội tuyển UAE, vượt qua huyền thoại Adnan Al Talyani.

Tính cả bàn thắng trong trận thua Thái Lan 1-2, Ali Mabkhout đang có 55 bàn sau 80 trận khoác áo đội tuyển. Cầu thủ cao 1m81 này chơi cho CLB Al Jazira tại UAE từ năm 2008 đến nay, ghi 132 bàn sau 161 trận.

Với tuyển Việt Nam, chấn thương của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh khiến khả năng ra sân của anh bị bỏ ngỏ.

Theo VnExpress

Trương Dũng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy