U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản: Kỳ vọng vào “Phù thủy trắng”

Những am hiểu của HLV Philippe Troussier về bóng đá Nhật Bản sẽ giúp ích lớn cho U19 Việt Nam ở trận quyết đấu tối nay.

U19 Việt Nam buộc phải thắng U19 Nhật Bản ở lượt trận cuối để giành vé trực tiếp tới VCK.

U19 Việt Nam đánh bại U19 Mông Cổ và U19 Guam ở 2 lượt trận đầu tiên ở vòng loại U19 châu Á 2020, nhưng thầy trò HLV Philippe Troussier đang đứng thứ 2 bảng J do kém U19 Nhật Bản về chỉ số phụ.

Nếu muốn giành vé trực tiếp đến VCK U19 châu Á 2020, U19 Việt Nam phải đánh bại U19 Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng diễn ra tối nay. Đây được xem là nhiệm vụ khó, nhưng không phải là bất khả thi của “Những ngôi sao vàng”.

Thứ nhất, U19 Việt Nam có lợi thế sân nhà, được sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên. Thứ hai, chúng ta có tâm lý thoải mái trước U19 Nhật Bản và có thể chơi ở thế cửa dưới.

Thứ ba, U19 Việt Nam có HLV Philippe Troussier, người có 4 năm làm việc ở Nhật Bản (1998-2002) và rất am hiểu bóng đá của nước này. Đây có thể là chìa khóa quyết định ở trận chiến của U19 Việt Nam với U19 Nhật Bản.

Mặc dù vậy, để giành được chiến thắng trước U19 Nhật Bản, một mình HLV Philippe Troussier là không đủ và chúng ta cần sự quyết tâm, đoàn kết của các cầu thủ U19 Việt Nam, sự ủng hộ của người hâm mộ.

Thực tế, U19 Việt Nam đã giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận, nhưng đội bóng của HLV Philippe Troussier vẫn bộc lộ những điểm yếu. Chiến lược gia người Pháp đã nhìn ra vấn đề và tỏ rõ thái độ không hài lòng với các học trò.

Hy vọng rằng, 2 ngày nghỉ ít ỏi vừa qua là thời gian vừa đủ để nhà cầm quân này rút kinh nghiệm cho các học trò để giúp U19 Việt Nam tiến bộ hơn. Điều quan trọng nhất lúc này là HLV Philippe Troussier đang rất tin tưởng vào các cầu thủ.

Với sự am hiểu của mình, HLV Philippe Troussier đang tự tin vào việc giúp U19 Việt Nam giành tấm vé chính thức thay vì phải chờ đợi để đi theo suất 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Theo VOV

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy