HLV Australia: 'Tuyển nữ Việt Nam là đối thủ khó chơi ở vòng play-off'

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Australia đánh giá cao Việt Nam nhưng tự tin giành chiến thắng ở trận đấu ngày 6/3 tới tại vòng play-off Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á.

Đối thủ Australia đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu ở vòng play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Trả lời phỏng vấn trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Australia - Ante Milicic đánh giá cao đối thủ Việt Nam. Ông thận trọng trước trận đấu lượt đi ở vòng play-off Olympic Tokyo 2020. 

“Tuyển nữ Việt Nam là một trong những đội cải thiện thực lực rất tốt trong nhiều năm qua. Họ sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cao. Nghiên cứu băng ghi hình, đội bóng này sẽ thiết lập một hệ thống phòng ngự chặt chẽ khiến chúng tôi gặp khó khăn và sau đó thực hiện phản công,” ông Milicic cho hay. 

Huấn luyện viên người Australia khẳng định: “Chúng tôi biết Việt Nam là một đối thủ khó chơi nên luôn phải tập trung và tự tin vào chính mình.” 

Tuyển nữ Australia sẽ chạm trán Việt Nam ở lượt đi vòng play-off Olympic Tokyo 2020 ngày 6/3 tới trên sân nhà. 

Dù đánh giá cao đối thủ, đội bóng xứ chuột túi vẫn luôn tự tin vào việc giành chiến thắng để sớm có lợi thế trước trận lượt về tại Việt Nam trên sân Cẩm Phả ngày 11/3. 

Ông Milicic tự tin: “Trận đấu trên sân nhà rất quan trọng nên chúng tôi sẽ chơi tốt, không để thủng lưới và tìm cách ghi bàn thắng. Các cầu thủ luôn thích thi đấu trên sân nhà. Đây là cơ hội để chúng tôi cống hiến một trận đấu hay cho khán giả nhà. Đội bóng sẽ tuân thủ phong cách chơi đã xây dừng và có chiến thuật trước Việt Nam.” 

Tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Australia để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển nước chủ nhà ngày 6/3 tới. (Ảnh: VFF)

Hiện tuyển nữ Australia được đánh giá cao hơn rất nhiều Việt Nam. Đội bóng này hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng thế giới. Ở 6 lần chạm trán gần nhất, các cô gái Việt đều đã thất bại trước đối thủ này với tỷ số đậm. 

Trước cuộc chạm trán tới, huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận: “Đội nữ Australia hơn chúng ta nhiều khi đứng thứ 7 thế giới, trong khi chúng ta chỉ xếp gần hạng 40. Trình độ khác nhau nhiều lắm. Tôi mong toàn đội thi đấu với tinh thần tốt và giảm bớt số bàn thua.”

Tại vòng play-off Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam tiếp đón Australia trên sân nhà Cẩm Phả ngày 11/3 sau trận lượt đi. Đội thắng chung cuộc sau hai lượt trận sẽ giành vé dự Thế vận hội tới tại Nhật Bản./.

Theo vietnamPlus

Quyết Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy