HLV Shin Tae Yong tuyên bố chơi lớn, đe dọa đội tuyển Việt Nam

Phát biểu trước báo giới, HLV đội tuyển Indonesia, Shin Tae Yong tự tin tuyên bố đội nhà có 80% cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Đội tuyển Indonesia nằm ở nhóm hạt giống thứ 4 ở bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026. Họ thậm chí phải tham dự vòng loại đầu tiên với Brunei mới góp mặt ở vòng đấu này. Dù phải đối diện với các đối thủ như Iraq, Việt Nam, Philippines nhưng đội bóng xứ Vạn đảo vô cùng tự tin.

HLV Shin Tae Yong tuyên bố chơi lớn đe dọa đội tuyển Việt Nam
HLV Shin Tae Yong tự tin tuyên bố cơ hội đi tiếp của Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào khoảng 70%-80% (Ảnh: Minh Quân).

Thậm chí, HLV Shin Tae Yong còn tự tin khẳng định đội tuyển Indonesia có 80% cơ hội giành vé đi tiếp. Phát biểu trên tờ Best Eleven (Hàn Quốc), HLV sinh năm 1970 tự tin tuyên bố: "Chúng tôi đang xây dựng đội bóng tốt. Đội tuyển Indonesia rất tự tin khi nằm chung bảng với Iraq, Việt Nam và Philippines.

Tôi vô cùng tự tin vào khả năng đội tuyển Indonesia sẽ góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Theo tôi đánh giá, cơ hội đi tiếp của đội nhà vào khoảng 70-80%. Còn ở Asian Cup 2023, chúng tôi có 50% cơ hội vượt qua vòng bảng".

FIFA quyết định nâng số đội tham dự World Cup 2026 lên 48 đội. Châu Á sẽ có 8,5 suất tham dự (thay vì 4,5 suất như trước). Do đó, HLV Shin Tae Yong cho rằng cơ hội dự World Cup của đội tuyển Indonesia sáng hơn.

HLV người Hàn Quốc nói thêm: "Vì châu Á có 8,5 suất tham dự nên chúng tôi cần phải vượt qua vòng loại thứ hai. Ở vòng loại thứ ba, hai đội dẫn đầu các bảng A, B và C sẽ giành quyền dự World Cup. Tôi nghĩ không tệ nếu như đội tuyển Indonesia xếp thứ 3 hoặc thứ 4 để cạnh tranh 2,5 suất còn lại".

HLV Shin Tae Yong tuyên bố chơi lớn đe dọa đội tuyển Việt Nam
HLV Shin Tae Yong cho rằng việc đội tuyển Indonesia nhảy từ thứ 175 lên thứ 145 thế giới là thành tựu lớn (Ảnh: Bola).

Dưới thời HLV Shin Tae Yong, đội tuyển Indonesia đã có cú nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA khi tăng từ thứ 175 lên thứ 145 thế giới. Nói về điều này, HLV 53 tuổi cho rằng bóng đá xứ Vạn đảo đang phát triển đúng hướng.

HLV Shin Tae Yong chia sẻ: "Tôi đã đưa đội tuyển Indonesia lên vị trí thứ 145 thế giới. Tôi cảm thấy đó là thành tựu. Giờ đây, chúng tôi đủ tự tin hướng tới Olympic 2024 và World Cup 2026. Tôi có động lực rất lớn".

Trong tháng 11, đội tuyển Indonesia sẽ có hai cuộc chạm trán với Iraq (16/11) và Philippines (21/11) ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Cả hai trận đấu này, Indonesia đều phải thi đấu trên sân khách vì nó diễn ra trùng với thời điểm đất nước Vạn đảo tổ chức giải U17 thế giới.

Theo Dantri.com.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy