Hơn 1000 vận động viên tham gia Giải Marathon Vì an toàn giao thông tại chùa Tam Chúc

Sáng 16/4, tại chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia (UB ATGT), Báo Giao thông phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Giải Marathon Vì ATGT năm 2022.

Hơn 1000 vận động viên tham gia Giải Marathon Vì an toàn giao thông năm 2022
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Tổng cục TDTT, Ban ATGT quốc gia, Báo Giao thông chạy hưởng ứng Giải Marathon Vì ATGT năm 2022 tại chùa Tam Chúc

Đến dự có các đồng chí: Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách UB ATGT quốc gia; lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Tổng cục Thể dục Thể thao, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Báo Giao thông, UB ATGT quốc gia, đại diện các nhà tài trợ, Quỹ Toyota Việt Nam.

Giải Marathon vì ATGT năm 2022 quy tụ khoảng 1.000 vận động viên tham gia tranh tài ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Đường chạy của giải chủ yếu bao quanh hồ Tam Chúc rộng 620 ha.

Phát biểu khai mạc Giải, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách UB ATGT quốc gia nhấn mạnh: Tình hình tai nạn giao thông ở nước ta những năm qua vẫn diễn biến phức tạp, gây những hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội khi mỗi năm có hàng nghìn người tử vong vì tai nạn giao thông.

Giải Marthon lần đầu tiên được tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động của năm ATGT 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đồng thời hưởng ứng SEA Games 31 nhằm truyền cảm hứng tới giới chạy bộ nói riêng, cộng đồng nói chung về xây dựng văn hóa giao thông an toàn; quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, con người Hà Nam đến với bạn bè quốc tế.

Hơn 1000 vận động viên tham gia Giải Marathon Vì an toàn giao thông năm 2022
 Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách UB ATGT quốc gia phát biểu khai mạc Giải

Bày tỏ niềm vui khi được UB ATGT Quốc gia và Báo Giao thông chọn Tam Chúc làm điểm tổ chức Giải,  đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam khẳng định: Với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”, Giải Marathon vì ATGT năm 2022 mang ý nghĩa sâu sắc truyền cảm hứng cho các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh; không ngừng rèn luyện sức khỏe thể chất, tinh thần cho bản thân, gia đình vì một cuộc sống, xã hội tươi đẹp. Hoạt động này cũng mang ý nghĩa chào mừng SEA Games 31 khi Hà Nam là nơi được chọn đăng cai tổ chức môn bóng đá Futsal nam và nữ từ 10/5 đến 20/5.

Hơn 1000 vận động viên tham gia Giải Marathon Vì an toàn giao thông năm 2022
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ Khai mạc Giải

 Sau gần nửa ngày thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 8 giải nhất, 8 giải nhì và 8 giải ba ở các cự ly cho cả nội dung của nam và nữ.

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tâp Báo Giao thông, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: “Giải không chỉ là sân chơi thể thao thông thường, mà hơn thế các vận động viên đã làm một việc nghĩa là chia sẻ và tiếp sức những gia cảnh khốn khó vì có người thân bị tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, với khẩu hiệu “An toàn giao thông - Hạnh phúc cho mọi nhà”, Ban Tổ chức hy vọng qua Giải chạy mỗi vận động viên tham gia chương trình sẽ trở thành một đại sứ tích cực trong việc lan tỏa tinh thần tham gia giao thông an toàn. Điều đó thật ấm áp và lan tỏa, ngay cả khi giải khép lại”.

Hơn 1000 vận động viên tham gia Giải Marathon Vì an toàn giao thông năm 2022
Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Báo Giao thông trao 50 suất học bổng cho học sinh Hà Nam có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của tai nạn giao thông từ Quỹ chung tay Vì ATGT

Trong khuôn khổ chương trình, thông qua Ban ATGT tỉnh Hà Nam, Báo Giao thông đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tới các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Những hình ảnh trao giải cho VĐV xuất sắc đoạt giải ở các nội dung thi:

Hơn 1000 vận động viên tham gia Giải Marathon Vì an toàn giao thông năm 2022
VĐV Trương Văn Thành, Thanh Hóa về đích đầu tiên cự ly 42 km dành cho nam
​​​​​​
Hơn 1000 vận động viên tham gia Giải Marathon Vì an toàn giao thông năm 2022
Trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐV xuất sắc ở cự ly 42km dành cho nam
Hơn 1000 vận động viên tham gia Giải Marathon Vì an toàn giao thông năm 2022
Trao Giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐV xuất sắc ở cự ly 21 km dành cho nam
Hơn 1000 vận động viên tham gia Giải Marathon Vì an toàn giao thông năm 2022
Trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐV xuất sắc ở cự ly 10km nam
Hơn 1000 vận động viên tham gia Giải Marathon Vì an toàn giao thông năm 2022
 Trao Giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐ xuất sắc ở cự ly 5km dành cho nữ
Hơn 1000 vận động viên tham gia Giải Marathon Vì an toàn giao thông năm 2022
Trao Giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐV xuất sắc ở cự ly 10km dành cho nữ
Hơn 1000 vận động viên tham gia Giải Marathon Vì an toàn giao thông năm 2022
Trao Giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐ xuất sắc ở cự ly 5km dành cho nam

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy