Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022),  sáng 23/7, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã về thăm, tặng quà thương bệnh binh (TBB) tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Tham gia cùng đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3; Đại tá Lường Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Cục và cơ quan Bộ Tổng Tham mưu; thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà các thương bệnh binh điều trị tại Trung tâm thương binh Duy Tiên.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các TBB tại trung tâm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các TBB nặng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Thượng tướng khẳng định: trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, hàng triệu người con đã anh dũng hy sinh, để lại một phần xương máu trên các chiến trường. Đất nước ta có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc ấm no như ngày hôm nay là công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các TBB, người có công với cách mạng.

Biết ơn những cống hiến, hy sinh đó, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân luôn luôn nỗ lực cao nhất để chăm lo tốt các đối tượng chính sách, quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ (CBCS) Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh xương máu của anh hùng liệt sĩ, TBB đã anh dũng chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Bằng những việc làm thiết thực, CBCS toàn quân đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha ông thông qua các hoạt động chính sách và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Thay mặt Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc các TBB thật nhiều sức khỏe, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn do vết thương chiến tranh để lại, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập, noi theo, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên
Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 tặng quà TBB tại trung tâm.

Đối với Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trải qua 65 năm xây dựng và phát triển đã có nhiều thành tích trong việc nuôi dưỡng, điều dưỡng, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho TBB nặng. Dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn song tập thể đơn vị đã đề cao trách nhiệm, tận tâm, tận lực chăm sóc TBB. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và giải quyết chế độ chính sách cho 58 TBB nặng thuộc 16 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các TBB đã từng tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường và đều mang thương tật 81% trở lên. Trong đó có tới 80% TB liệt cột sống, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Tuổi đời TBB đều đã cao, tình trạng thương tật nặng, diễn biến bệnh ngày càng phức tạp, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt song các cán bộ nhân viên đã luôn gần gũi giúp đỡ TBB vượt lên thương tật.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên
Lãnh đạo Binh chủng Thông tin liên lạc tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng Duy Tiên.

Đối với cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực trong chăm sóc, phục hồi chức năng cho TBB, giúp các TBB sống vui, sống khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho TBB, phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các TBB, xây dựng trung tâm là mái nhà chung ấm áp nghĩa tình của các TBB nặng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các TBB và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên. Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Quân khu 3, lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh, thị xã Duy Tiên đã tặng quà, động viên các TBB tại trung tâm.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao kinh phí của Bộ Quốc phòng hỗ trợ gia đình bà Ngô Thị Tho - mẹ liệt sĩ ở xã Tiên Ngoại, thị xã  Duy Tiên xây dựng nhà tình nghĩa.

Sau khi thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà 30 gia đình chính sách tại xã Tiên Ngoại; tặng kinh phí xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã Tiên Ngoại; khánh thành, trao quyết định tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Ngô Thị Tho – mẹ liệt sĩ tại xã Tiên Ngoại.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà trung tâm.

Thăm hỏi sức khỏe đối tượng chính sách, người có công xã Tiên Ngoại (thị xã Duy Tiên), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ sự xúc động và sẻ chia đối với các gia đình chính sách, người có công. Thượng tướng nhấn mạnh: trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc hàng triệu người con ưu tú của dân tộc nói chung, của Hà Nam nói riêng đã dâng hiến tuổi thanh xuân và cuộc sống của mình cho đất nước. Sự hy sinh, mất mát đó vô cùng to lớn không gì bù đắp được.

Với trách nhiệm của thế hệ CBCS hôm nay, toàn quân nguyện ra sức thi đua thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời thường xuyên thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phấn đấu hoàn thành xuất mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Góp sức bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng mà cha ông từng dày công gây dựng.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy