Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh

Ra đời từ khi chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hà Nam (thành lập ngày 18/3/1947) đã ngay lập tức hăng hái tham gia vào công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần xứng đáng cùng quân và dân cả nước vượt qua bao khó khăn, thử thách, đấu tranh giành độc lập dân tộc và thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tự hào truyền thống anh hùng

Chấp hành chủ trương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, trên cơ sở các Chi đội Giải phóng quân Hà Nam, ngày 18/3/1947 tại Đình Bông (thôn Phù Đê, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng), Ủy ban Kháng chiến tỉnh Hà Nam công bố quyết định thành lập Ban Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ Hà Nam (Tỉnh đội Hà Nam). Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Kháng chiến tỉnh, LLVT, bán vũ trang Hà Nam đã phát triển nhanh chóng, duy trì các hoạt động và dần đi vào nền nếp. Để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng đối với LLVT, Tỉnh ủy Hà Nam ra chủ trương mọi cán bộ, đảng viên đều phải tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Hàng trăm đảng viên được điều động sang trực tiếp làm công tác lãnh đạo, chỉ huy quân sự. Các đơn vị du kích tập trung được xây dựng theo chủ trương “Phát triển chiến tranh du kích”, làm nòng cốt cho phong trào vũ trang toàn dân, chuẩn bị điều kiện phát triển thành những đơn vị bộ đội địa phương. Từ đây, lực lượng thường trực chiến đấu của tỉnh cũng ngày càng được phát triển mở rộng.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh
Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2023 với quyết tâm giành kết quả cao.

Thành lập trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, LLVT Hà Nam đã nhanh chóng trở thành lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Đâu đâu trong tỉnh cũng dấy lên phong trào “đắp lũy, đào hào, xây làng kháng chiến, biến mỗi thôn xóm, làng xã thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ”, kiên cường chiến đấu ngay trong lòng địch. Sự chiến đấu ngoan cường cùng những hy sinh anh dũng của quân và dân Hà Nam đã góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, LLVT tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chủ lực tiêu diệt hơn bốn mươi nghìn tên địch, phá hủy và thu hàng nghìn tấn vũ khí, phương tiện chiến tranh; bao vây, tiêu diệt, bức rút hàng chục đồn bốt, góp phần tiêu hao lực lượng lớn địch trên địa bàn. Đồng thời, chi viện đắc lực cho các chiến trường, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử “Điện Biên Phủ” đưa nước ta bước sang giai đoạn cách mạng mới.

Miền Bắc được giải phóng, quân và dân Hà Nam ra sức xây dựng, khắc phục hậu quả chiến tranh; đồng thời tiếp tục chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam. Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc (từ tháng 11/1965 đến tháng 1/1972) không quân Mỹ đánh phá ác liệt các mục tiêu trên địa bàn, quân và dân Hà Nam đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ quê hương, góp phần đánh đuổi quân xâm lược. LLVT Hà Nam vừa kiên cường bảo vệ quê hương, vừa là nòng cốt trong các phong trào: “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Thanh niên Ba sẵn sàng”, “Phụ nữ Ba đảm đang”… hàng ngàn người con quê hương Hà Nam đã xung phong lên đường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, cùng quân dân cả nước làm nên “Đại thắng mùa xuân 1975”, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trải qua các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, hơn 17 nghìn người con quê hương Hà Nam đã anh dũng hy sinh, hàng chục nghìn người để lại một phần xương máu trên các chiến trường. Sự cống hiến, hy sinh anh dũng đó đã mang lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, ấm no cho toàn dân tộc. Tiếp bước các thế hệ cha ông, lớp cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị LLVT Hà Nam hôm nay luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, góp sức bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc.

Tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh

Để có được cuộc sống hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc hôm nay, dân tộc ta đã đánh đổi bằng bao xương máu của các thế hệ cha ông. Từ nhận thức sâu sắc đó, lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Hà Nam luôn xác định không ngừng thi đua học tập, rèn luyện, chiến đấu, bảo vệ vững chắc thành quả cha ông đã dày công xây dựng, vun đắp. Những năm qua, LLVT tỉnh tiếp tục được quan tâm xây dựng vững mạnh, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, đã khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh luôn quan tâm kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh
Cán bộ chiến sĩ Đại đội Trinh sát tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, lãnh đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý, rèn luyện kỷ luật gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị. Các phong trào thi đua và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới được đẩy mạnh, huy động sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được chú trọng nâng cao và đạt nhiều thành tích nổi bật. Tiêu biểu trong năm 2022, cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Hà Nam tham gia một số hội thi cấp trên đều đạt kết quả cao, như: đồng chí Chỉ huy trưởng và đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đạt giải Nhất cặp đôi Chỉ huy trưởng, Chính ủy toàn quân (trong đó đồng chí Chính ủy đạt giải Nhất toàn năng, đồng chí Chỉ huy trưởng đạt giải Ba toàn năng); đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Duy Tiên đạt giải Ba cá nhân toàn quân tại Hội thi Pháp luật về dân quân, tự vệ. Cũng trong năm 2022, tại Hội thi Võ chiến đấu tay không cấp toàn quân, đoàn tuyển LLVT tỉnh Hà Nam cũng đã đạt 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng…

Nhiều năm qua, LLVT tỉnh Hà Nam còn thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách xã hội, hậu phương quân đội..., góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua vai trò và sự hăng hái, tích cực của LLVT địa phương trong cuộc sống thời bình, hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục phát huy, tỏa sáng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc của quân và dân tỉnh Hà Nam, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, LLVT tỉnh và 55 tập thể, 41 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT nhân dân”; 1.418 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; toàn tỉnh có 108 sỹ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân được thăng quân hàm cấp tướng. Từ năm 2005 đến năm 2012, LLVT tỉnh được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba. Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh Hà Nam được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2022, Bộ CHQS tỉnh được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. 5 năm gần đây, Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Nam luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Bộ CHQS tỉnh đạt đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hằng năm được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Ngày nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, phát huy truyền thống anh hùng của LLVT Hà Nam, cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh tiếp tục nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xác định rõ những nhiệm vụ trọng yếu cần tập trung thực hiện. Trong đó tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng, thi đua học tập, rèn luyện, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, góp sức xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hương Giang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.