Khai mạc Hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022

Sáng 16/8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai mạc Hội thao trung đội dân quân cơ động (DQCĐ) năm 2022. Dự khai mạc hội thao có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số phòng, ban chuyên môn của Quân khu 3; thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã.

Khai mạc Hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022
Ban tổ chức Hội thao tặng cờ các đội tham dự.

Tham gia hội thao có 6 trung đội DQCĐ cấp huyện; 6 trung đội DQCĐ cấp xã được lựa chọn từ hội thao cấp huyện. Trong thời gian 3 ngày (16- 18/8), các trung đội DQCĐ tham gia thi một số nội dung: Trung đội trưởng chỉ huy trung đội thực hành duyệt đội ngũ; đồng diễn võ thể dục tay không; chỉ huy trung đội thực hành xử trí tình huống bảo vệ mục tiêu “Đối tượng gây rối, bạo loạn, đột nhập đánh chiếm 1-2 mục tiêu”; Tiểu đội trưởng chỉ huy tiểu đội thực hành xử trí tình huống bảo vệ mục tiêu “Đối tượng gây rối, bạo loạn chiếm mục tiêu, bắt giữ cán bộ, nhân viên làm con tin”; bắn đạn thật (bài 1 súng tiểu liên AK); ném lựu đạn xa, đúng hướng; chạy vũ trang (3.000m đối với nam; 1.500m đối với nữ).

Phát biểu khai mạc tại hội thao, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: lực lượng dân quân tự vệ có vai trò, vị trí quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và trong phát triển kinh tế - xã hội, là lực lượng nòng cốt ở cơ sở khi có tình huống phức tạp xảy ra.

Những năm qua công tác xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ luôn được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Lực lượng dân quân đã tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai, dịch bệnh ở địa phương.

Khai mạc Hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022
Trung đội dân quân cơ động thực hành bài võ thể dục tay không.

Hội thao trung đội DQCĐ năm nay có nhiều nội dung mới và khó, do vậy để hội thao thành công tốt đẹp, các thành phần tham gia hội thao cần chấp hành nghiêm quy chế; tổ chức điều hành các nội dung hội thao chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, kỹ thuật và an toàn giao thông.

Thông qua hội thao là dịp để Bộ CHQS tỉnh đánh giá thực chất công tác huấn luyện, khả năng thao tác, sử dụng vũ khí trang bị của các trung đội DQCĐ, kịp thời rút kinh nghiệm trong tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQCĐ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy