Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ          

Sáng 14/3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.

 Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; Đại tá Lường Văn Thắng, Uỷ viên BTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh; đại diện Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị thành viên Hội đồng NVQS tỉnh. 

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ           
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ           
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, Hội đồng NVQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đề ra nhiều chủ trương, giải pháp sát với tình hình thực tế địa phương, qua đó hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác tuyển quân.

Hội đồng NVQS các cấp đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ chặt chẽ, sâu sát từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển quân, đảm bảo tốt các bước, các khâu trong quy trình tuyển quân. Công tác rà soát nguồn, sơ khám tuyển NVQS có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động tuyên truyền, gặp mặt, tặng quà, tổ chức “Ngày hội tòng quân”... diễn ra sôi nổi, tạo không khí phấn khởi trong thanh niên nhập ngũ và nhân dân địa phương.

Nhờ sự chỉ đạo và vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị (nòng cốt là cơ quan quân sự, công an các cấp), toàn tỉnh đã bàn giao 1.460 công dân nhập ngũ (đạt 100% chỉ tiêu Chính phủ giao) với chất lượng tốt, trong đó, thanh niên có sức khoẻ loại 1, loại 2 đạt 74,5%;  thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học đạt 11%; không có bù đổi sau giao quân. Các địa phương được tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, tiết kiệm, an toàn.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ           
Đại tá Lường Văn Thắng, Uỷ viên BTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng NVQS tỉnh đã thảo luận về một số hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyển quân, bàn biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng việc xử lý công dân không chấp hành nghiêm lệnh gọi khám sức khoẻ thực hiện NVQS, áp dụng triệt để biện pháp xử lý công khai, minh bạch, tạo sự răn đe đối với những thanh niên cố tình trốn, tránh thực hiện NVQS. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung với cấp trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển quân trong thời gian tới.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ           
Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận, biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2023 của tỉnh Hà Nam và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện năm 2024. Trên cơ sở đó, Hội đồng NVQS tỉnh đã xác định chủ trương, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2024 và những năm tiếp theo.  

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ           
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh nhấn mạnh: để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2024, đề nghị các đơn vị thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm.

Theo đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật NVQS, Luật Công an nhân dân; các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác tuyển quân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, hội đồng NVQS các cấp và các tầng lớp nhân dân về thực hiện NVQS. Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm việc đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, phân loại, xét duyệt chặt chẽ ngay từ cơ sở; tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe thực hiện NVQS đúng quy định; phối hợp rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị, thực hiện tuyển quân "tròn khâu, tuyển người nào, chắc người đó", hạn chế mức thấp nhất việc loại trả, bù đổi sau giao quân.

Thực hiện chu đáo các hoạt động giao lưu, gặp mặt, động viên, tổ chức “Ngày hội tòng quân" mừng thanh niên lên đường nhập ngũ ở cơ sở. Tổ chức lễ giao nhận quân cấp huyện bảo đảm đúng thời gian, đủ số lượng, trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định. Tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành NVQS về địa phương bảo đảm trang trọng, chặt chẽ, chu đảo; phối hợp với các trường cao đẳng nghề, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm, tuyển dụng lao động tại địa phương, ổn định cuộc sống gia đình, tạo tiền đề, động lực cho công tác tuyển quân những năm tiếp theo và quản lý chặt chẽ đảng viên sau xuất ngũ tại địa phương, cơ sở. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm Luật NVQS, Luật CAND theo quy định; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024 và những năm tiếp theo với chất lượng cao, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ           
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ           
Lãnh đạo Hội đồng NVQS tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân.

Nhân dịp này, Hội đồng NVQS tỉnh đã khen thưởng 14 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2023.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy