Bộ CHQS tỉnh với phong trào xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt

Hội thi “Đơn vị xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp; nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” vừa được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức thành công là dịp để cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từ đó nỗ lực thi đua hoàn thiện hơn trong xây dựng đơn vị.

Thông qua cuộc thi còn là dịp giúp Bộ CHQS tỉnh đánh giá thực chất kết quả thực hiện phong trào thi đua “Đơn vị xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”; “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” của các đơn vị, góp phần thực hiện chính quy ngành hậu cần quân đội, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Phong trào xây dựng quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp nuôi quân giỏi quản lý quân nhu tốt
Ban CHQS thành phố Phủ Lý được củng cố xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Tại hội thi, cùng với kiểm tra nhận thức về những văn bản chính sách và hệ thống sổ sách về công tác doanh trại, quân nhu, bảo đảm hậu cần, Ban tổ chức cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế ở từng đơn vị. Nội dung kiểm tra thực tế bao gồm: tổ chức thực hiện quy hoạch doanh trại hợp lý, chính quy, quản lý đất quốc phòng; xây dựng và quản lý doanh trại; quản lý sử dụng điện, nước an toàn, tiết kiệm; quản lý sử dụng doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt; bảo đảm vệ sinh môi trường, doanh trại; phát huy nội lực trong xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; nhà xe, nhà kho quân khí tốt; quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất ngành quân nhu; thực hiện nền nếp, chế độ nhà ăn, nhà bếp; công tác tăng gia sản xuất… 

Qua kiểm tra thực tế, doanh trại Ban CHQS huyện Kim Bảng được đánh giá là một trong những điểm sáng trong phong trào “Đơn vị xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Khuôn viên doanh trại được chỉnh trang, củng cố bài bản, quy củ, khang trang, sạch, đẹp với đầy đủ các phân khu theo quy định, như: nhà chỉ huy, nhà ở, nhà làm việc của cán bộ, chiến sĩ (CBCS); khu vực rèn luyện thể lực, nhà ăn, khu tăng gia sản xuất… Các phân khu, công trình đều bảo đảm phát huy tốt công năng sử dụng hợp lý, chính quy. 

Thượng tá Đỗ Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kim Bảng cho biết: Trước khi tham gia hội thi, Ban CHQS huyện Kim Bảng đã căn cứ tình hình thực tế doanh trại, xác định cụ thể từng nội dung cần phải củng cố, sửa chữa, bổ sung làm mới. Trên cơ sở đó, chủ động báo cáo đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện bảo đảm nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, củng cố cải tạo, sửa chữa các công trình trong doanh trại đơn vị. Đồng thời, phát huy nội lực của đơn vị cũng như sáng kiến của CBCS trong tham gia xây dựng, củng cố đơn vị ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Theo đó, toàn bộ hệ thống các công trình trong đơn vị đều được xây dựng, sửa chữa, làm mới, nhiều trang thiết bị hiện đại được đầu tư với tổng kinh phí gần 26 tỷ đồng. Các phòng ở, phòng làm việc, nhà ăn của cơ quan đều được trang bị đầy đủ thiết bị bảo đảm phục vụ tốt đời sống sinh hoạt của CBCS, nhân viên. Toàn bộ lối đi, vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ xung quanh đơn vị cũng được chỉnh trang, củng cố, tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp. Hệ thống biển, bảng, khẩu hiệu và thiết bị nghe nhìn phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định và nhiệm vụ... được trang bị đúng quy cách, chính quy, đẹp mắt.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho CBCS, nhân viên thuận tiện trong rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đơn vị cũng đã đầu tư làm mới, nâng cấp sân bãi, mua sắm dụng cụ chuyên dụng của một số môn thể thao có tính phổ biến. Đồng thời, đầu tư trồng bổ sung nhiều cây bóng mát, cây cảnh, trang bị hệ thống tiểu cảnh... bảo đảm cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp… Chính vì vậy, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được cải thiện, nâng cao rõ rệt, CBCS phấn khởi gắn bó với đơn vị và có thêm động lực phấn đấu thi đua thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với Ban CHQS thị xã Duy Tiên (đơn vị vừa được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng doanh trại mới hoàn toàn trên diện tích 2,6ha), không gian cảnh quan, môi trường trong khuôn viên đơn vị càng thể hiện rõ nét sự quy củ, thoáng đãng, sạch sẽ. Từ khi tiếp nhận doanh trại mới, CBCS đơn vị càng tích cực thi đua trong việc giữ gìn, củng cố nhằm khai thác, phát huy cao nhất công năng sử dụng cũng như tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí xây dựng, quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp. Các phân khu được bố trí hợp lý, đẹp mắt, bảo đảm đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ từ huấn luyện, học tập, công tác, luyện tập thể thao tới hoạt động vui chơi giải trí, tăng gia sản xuất của bộ đội. Các khu vực nhà ở, nhà làm việc của chỉ huy cũng như CBCS trong đơn vị đều được đầu tư trang thiết bị mới, bảo đảm tốt điều kiện làm việc, sinh hoạt của bộ đội. 

Trung tá Nguyễn Hữu Sơn, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Duy Tiên cho biết: Được sống, làm việc trong một môi trường đơn vị hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp... có vai trò rất quan trọng, nhờ đó anh em CBCS càng thêm yên tâm, phấn khởi, gắn bó, tự giác xây dựng và coi đơn vị là nhà, là động lực thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Hiện tại, Ban CHQS thị xã Duy Tiên vẫn đang tiếp tục phát huy nội lực đầu tư, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống trang thiết bị ngày càng chính quy, hiện đại, bảo đảm tốt nhất công tác hậu cần thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu của LLVT thị xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Bên cạnh những điển hình về xây dựng cảnh quan, doanh trại, phong trào “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” cũng được các đơn vị chú trọng quan tâm thực hiện, bởi đây là một trong những điều kiện quan trọng góp phần trực tiếp vào việc bảo đảm và không ngừng cải thiện đời sống bộ đội.

Ban CHQS TP Phủ Lý là một trong số những đơn vị điển hình như thế. Cùng với duy trì nền nếp việc xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, đơn vị luôn quan tâm thực hiện tốt công tác nuôi quân, quản lý quân nhu. Hệ thống nhà ăn, nhà bếp được đơn vị đầu tư hệ thống trang thiết bị tương đối đồng bộ, hiện đại. Hệ thống bảng, biểu, biển được thiết kế, lắp đặt theo đúng quy định của ngành. Chế độ nền nếp nhà ăn, nhà bếp được duy trì thực hiện nghiêm hằng ngày, bảo đảm tốt tiêu chuẩn định lượng bộ đội.

Đặc biệt, đơn vị chú trọng đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn của bộ đội. Với lợi thế có khu tăng gia sản xuất tập trung rộng rãi tại xã ngoại thành Kim Bình, thời gian qua, đơn vị đã đầu tư hơn 600 triệu đồng, tổ chức chăn nuôi, trồng trọt theo quy trình công nghệ cao mang lại nguồn thu khá. Ngoài việc bảo đảm bữa ăn hằng ngày cho CBCS, đơn vị đã có 5 tấn dưa lưới và 8.400 con gà được xuất bán ra thị trường. Hiện tại, đơn vị đang tiếp tục triển khai trồng mới 2.400 gốc dưa bằng phương pháp trồng trên giá thể, củng cố chuồng trại, mở rộng chăn nuôi tập trung nhằm tạo nguồn thực phẩm, rau xanh dồi dào, an toàn, qua đó cải thiện, nâng cao hơn nữa đời sống bộ đội.

Với sự nỗ lực tích cực của các cơ quan, đơn vị thời gian qua, phong trào thi đua xây dựng, quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp; nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt đã và đang phát huy hiệu quả rất thiết thực. Phong trào thi đua đã tạo sự phấn khởi, nỗ lực của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy