Bế mạc hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022

Sau 2,5 ngày thi đấu sôi nổi ở 6 nội dung, hội thao trung đội dân quân cơ động (DQCĐ) tỉnh Hà Nam năm 2022 đã chính thức bế mạc sáng 18/8.

Đánh giá kết quả hội thao, Ban tổ chức nhận định mặc dù chương trình hội thao năm nay có nhiều nội dung, trong đó có những nội dung mới và khó, song 12 trung đội DQCĐ tham gia đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nội dung đề ra. Trước khi khai mạc hội thao, công tác huấn luyện, luyện tập được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đề cao tính thiết thực, chất lượng, hiệu quả ngay từ cơ sở.

Trong quá trình tham dự hội thao, các đoàn vận động viên chấp hành nghiêm điều lệ, sự điều hành của giám khảo, tham gia hội thao tích cực, nhiệt tình với tinh thần đoàn kết, trung thực và nỗ lực đạt được nhiều thành tích cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, kỹ thuật và an toàn giao thông.

Kết quả, Ban tổ chức hội thao đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Ban CHQS thành phố Phủ Lý; giải Nhì cho Ban CHQS huyện Lý Nhân; giải Ba cho Ban CHQS huyện Kim Bảng. Cùng đó, trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể trung đội DQCĐ cấp huyện, cấp xã; cá nhân trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và chiến sĩ toàn năng (nam, nữ) 3 môn quân sự phối hợp.

Biểu dương những kết quả đạt được, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đề nghị: các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu, chỉ đạo làm tốt công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng dân quân tự vệ trong công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bế mạc hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị.
Bế mạc hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022
Trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao tại hội thao.

Hội thao là dịp quan trọng để Bộ CHQS đánh giá thực chất công tác huấn luyện, khả năng thao tác, sử dụng vũ khí trang bị của các trung đội DQCĐ trong tỉnh, từ đó kịp thời rút kinh nghiệm trong tổ chức xây dựng, huấn luyện và duy trì hoạt động của lực lượng DQCĐ theo hướng rộng khắp, thiết thực và hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.