Ban CHQS thành phố Phủ Lý rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện

Chiều ngày 28/3, Ban CHQS thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện; triển khai nhiệm vụ huấn luyện trong thời gian tới.

Ban CHQS thành phố Phủ Lý rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đánh giá, trong tháng đầu ra quân huấn luyện, Đảng uỷ - Ban CHQS thành phố đã quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Chuẩn bị cho công tác huấn luyện, Ban CHQS thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, xã, phường củng cố, xây dựng thao trường, bãi tập; tu sửa làm mới đồng bộ các loại mô hình học cụ, giáo án bài giảng, đăng ký thống kê, mẫu biểu, sổ sách, biển bảng chính quy, trang thiết bị huấn luyện theo đúng điều lệ công tác tham mưu huấn luyện và quy định của cấp trên.

LLVT thành phố đã có 16 sáng kiến, cải tiến, mô hình học cụ tham gia hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức và đạt giải nhì.

Bước vào huấn luyện, đơn vị thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng đúng đắn, sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện các lực lượng. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu. Kết hợp huấn luyện với giáo dục chính trị và rèn luyện thể lực của bộ đội.

Quá trình huấn luyện, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đảm bảo nghiêm túc, thực chất, kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, kỷ luật trong huấn luyện, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.

Kết quả tháng đầu huấn luyện các lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đảm bảo 100% quân số, thời gian huấn luyện; đối với huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo trên 94% quân số, 100% thời gian huấn luyện.

Ban CHQS thành phố Phủ Lý rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện
Đại diện lãnh đạo Ban CHQS thành phố Phủ Lý đánh giá kết quả tháng đầu huấn luyện.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong tháng đầu huấn luyện, Ban CHQS thành phố đã rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, đề ra nhiệm vụ trọng tâm huấn luyện và một số biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt của cấp uỷ, chỉ huy đơn vị về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai các nhiệm vụ diễn tập, hội thi, hội thao trong thời gian tới.

Tổ chức duy trì, điều hành chặt chẽ, bảo đảm 100% nội dung, thời gian theo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật xây dựng nền nếp chính quy, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Hương Giang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy