Ban CHQS thành phố Phủ Lý kiểm tra bắn đạn thật đối với lực lượng dân quân tự vệ

Trong thời gian 4 ngày (15 - 18/5), Ban CHQS thành phố Phủ Lý tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV).

Ban CHQS thành phố Phủ Lý kiểm tra bắn đạn thật lực lượng dân quân tự vệ
Lực lượng dân quân năm thứ nhất thực hành nội dung kiểm tra bắn đạn thật.

Trong đó, tham dự nội dung kiểm tra bắn đạn thật súng Tiểu liên AK bài 1b đối với lực lượng dân quân năm thứ nhất là 455 đồng chí; kiểm tra nội dung bắn đạn thật súng Tiểu liên AK bài 1 đối với lực lượng dân quân cơ động, DQTV tại chỗ năm thứ hai đến năm thứ tư là hơn 1.400 đồng chí.

Để nội dung kiểm tra bắn đạn thật đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối, Ban CHQS thành phố Phủ Lý đã làm tốt công tác chuẩn bị vật chất, vũ khí trang bị và các điều kiện cần thiết tại trường bắn. Đối với lực lượng DQTV, Ban CHQS thành phố quán triệt nghiêm các quy định, quy tắc tại trường bắn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy trong quá trình chuẩn bị và thực hành bắn.

Ban CHQS thành phố Phủ Lý kiểm tra bắn đạn thật lực lượng dân quân tự vệ
Bộ phận chỉ huy tại trường bắn.

Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, ngày đầu kiểm tra bắn đạn thật, lực lượng dân quân năm thứ nhất cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu, hoàn thành các nội dung theo quy định. Đối với các chiến sĩ dân quân bắn giỏi, Ban CHQS thành phố đã tặng hoa chúc mừng, tạo không khi thi đua sôi nổi tại trường bắn.

Ban CHQS thành phố Phủ Lý kiểm tra bắn đạn thật lực lượng dân quân tự vệ
Tặng hoa chiến sĩ dân quân bắn giỏi tại trường bắn.
Ban CHQS thành phố Phủ Lý kiểm tra bắn đạn thật lực lượng dân quân tự vệ
Tặng hoa chiến sĩ dân quân bắn giỏi tại trường bắn.

Thông qua kiểm tra bắn đạn thật nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức và trình độ huấn luyện của cán bộ quân sự từ thành phố tới cơ sở. Đồng thời, đánh giá khả năng thao tác, sử  dụng vũ khí và trình độ bắn trúng, bắn chụm vào mục tiêu cố định, ẩn hiện ban ngày đối với lực lượng DQTV thành phố, qua đó, làm cơ sở, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác huấn luyện những năm tiếp theo.                                                                                    

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.