Hội LHPN xã Thanh Thủy chung tay giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thiết thực giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thanh Thủy, Thanh Liêm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ cùng chung tay, góp sức thực hiện hiệu quả các mô hình: Thu gom phế liệu - biến rác thành tiền; nuôi lợn tiết kiệm; hũ gạo tiết kiệm…

Bằng những việc làm cụ thể, như: phân loại, thu gom phế liệu bán đồng nát; mỗi ngày tiết kiệm từ 2.000 đến 5.000 đồng để bỏ lợn; mỗi năm ủng hộ từ 3-5 lạng gạo/người… cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thanh Thủy đã giúp đỡ, động viên được nhiều phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong cuộc sống. 

Trao đổi với chúng tôi chị Hoàng Thị Kim Sinh, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Thủy cho biết: Năm 2020 là năm đầu tiên Hội LHPN xã Thanh Thủy phát động, triển khai thực hiện mô hình phân loại, thu gom phế liệu-biến rác thành tiền để giúp đỡ phụ nữ yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua một năm phát động, đến năm 2021 mới có các Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Ao và thôn Trung Thành thực hiện hiệu quả mô hình, số tiền thu được từ bán phế liệu là 2.250.000 đồng. Với số tiền trên, hai chi hội đã tặng quà 8 học sinh nghèo và một hội viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Chung tay giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thanh Thủy (Thanh Liêm) tập kết phế liệu bán gây quỹ ủng hộ phụ nữ yếu thế.

Kết quả năm đầu tuy chưa được như mong đợi, nhưng nhận thấy lợi ích thiết thực từ việc phân loại, thu gom phế liệu gồm: rác thải nhựa, sắt vụn, vỏ hộp giấy…, đó là: giảm lượng rác thải thải ra môi trường; giảm được công vận chuyển rác; có tiền giúp đỡ phụ nữ yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, năm 2021 Hội LHPN xã Thanh Thủy tiếp tục chỉ đạo tất cả các chi hội cùng triển khai thực hiện mô hình. Nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, hằng ngày, cán bộ hội viên ở các chi hội tự phân loại, thu gom phế liệu để gọn vào một góc tại gia đình. Tuần một lần các chị trong Ban Chấp hành chi hội tổ chức thu gom để vào nơi quy định tập trung. 6 tháng, các chi hội tập kết phế liệu tại một điểm, Hội LHPN xã sẽ đứng ra bán. Kết quả, năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, từ nguồn phế liệu thu gom của cán bộ, hội viên tất cả các chi hội, Hội LHPN xã Thanh Thủy đã bán được tổng số tiền 8 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên Hội LHPN xã gửi ủng hộ phụ nữ yếu thế trong toàn huyện. 

Về Thanh Thủy, qua tìm hiểu được biết, ngoài mô hình thu gom phế liệu-biến rác thành tiền, từ năm 2018 Hội LHPN xã đã phát động phong trào nuôi lợn tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm để giúp đỡ, ủng hộ phụ nữ, trẻ em nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đã thành nền nếp, với mô hình nuôi lợn tiết kiệm, bình quân mỗi năm cán bộ, hội viên các chi hội tiết kiệm được từ 1,5-2 triệu đồng; mô hình hũ gạo tiết kiệm, bình quân mỗi năm cán bộ, hội viên các chi hội góp được từ 200-250 kg gạo dành để ủng hộ, giúp đỡ, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, Tết. 

Đặc biệt, hưởng ứng thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, từ nguồn xã hội hóa, Hội LHPN xã Thanh Thủy đã tặng 35 suất quà, trị giá 300 nghìn đồng/suất giúp đỡ, động viên hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn đột xuất. Chi hội Phụ nữ thôn Lường Phượng cùng nhà chùa của thôn hằng năm tổ chức tặng 30 suất quà Tết cho hội viên khó khăn và hội viên cao tuổi, mỗi suất trị giá từ 100.000 – 200.000 đồng… Cũng trong năm 2022, hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN xã Thanh Thủy cùng Chi hội Phụ nữ thôn Trung Thành tặng quà 4 cháu mồ côi cha hoặc mẹ tổng số tiền 11 triệu đồng... 

Chủ tịch Hội LHPN xã Hoàng Thị Kim Sinh chia sẻ: Những năm qua, mô hình thu gom phế liệu-biến rác thành tiền, nuôi lợn tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm đã đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút ngày càng đông hội viên tham gia. Phân loại, thu gom phế liệu; tiết kiệm mỗi ngày mấy nghìn đồng; mỗi năm ủng hộ mấy lạng gạo… việc làm tuy nhỏ, nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “Lá lành đùm lá rách” của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Đáng ghi nhận hơn, từ việc thực hiện hiệu quả mô hình, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nói chung; trong hoạt động nhân đạo, thiện nguyện nói riêng được nâng cao; tạo sự gắn kết, sẻ chia, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã.

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy