Công an Hà Nam nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 6/7, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bế (xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Đam (xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên).

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bế, sinh năm 1933, trú ở thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng có chồng và con trai là liệt sỹ. Con trai mẹ hy sinh năm 1978 tại chiến trường miền Nam, chồng hy sinh năm 1991. Hiện mẹ Bế đang sống một mình và vừa trải qua quá trình phẫu thuật, điều trị bệnh sỏi mật, hoàn cảnh khó khăn.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Đam, sinh năm 1927, trú tại xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên. Mẹ có 2 con trai là liệt sỹ, một người hy sinh năm 1971 tại chiến trường Quảng Trị, một người hy sinh năm 1972 tại nước bạn Lào. Bản thân Mẹ hiện nay đang sống một mình, tuổi cao, sức khỏe yếu, không được minh mẫn, hoàn cảnh rất khó khăn.

Công an Hà Nam nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng
Đại tá Đỗ Hoài Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bế cho lãnh đạo Công an huyện Kim Bảng

Ghi nhận những mất mát và công lao to lớn của các mẹ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, ngày 15/5/2014, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 957/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bế và Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Đam. Tri ân những công lao to lớn của các Mẹ và gia đình, Công an tỉnh Hà Nam đã nhận phụng dưỡng suốt đời, hỗ trợ, chăm sóc 2 mẹ.

Công an Hà Nam nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bế bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lực lượng Công an nhân dân và chính quyền địa phương

Đây là việc làm thể hiện tình cảm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, đoàn thể và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng nói chung và Mẹ Nguyễn Thị Bế, Mẹ Vũ Thị Đam nói riêng đã có những đóng góp, hy sinh to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời để động viên tinh thần và giúp đỡ, cải thiện đời sống vật chất, góp phần xoa dịu nỗi đau thương mất mát, tạo sự phấn khởi cho Mẹ Nguyễn Thị Bế, Mẹ Vũ Thị Đam an tâm, vui hưởng tuổi già.

Công an Hà Nam nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Tại lễ nhận phụng dưỡng, đại diện Công an tỉnh Hà Nam, đại diện lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng, thị xã Duy Tiên cùng công an các huyện, thị xã đã trao tặng các mẹ 2 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cùng nhiều phần quà có ý nghĩa thiết thực.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy