Xã Tân Sơn đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với đoàn viên, hội viên và nhân dân

Sáng 31/5, Đảng uỷ xã Tân Sơn (Kim Bảng) tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ chính quyền với đoàn viên hội viên và nhân dân
Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Tân Sơn đối thoại với đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã Tân Sơn đã báo cáo khái quát về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn từ đầu năm 2022 đến nay. Theo đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các lĩnh vực; đa số các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều ước đạt trên 50% kế hoạch năm; lĩnh vực an ninh, quốc phòng và xây dựng chính quyền được bảo đảm ổn định, giữ vững.

Đoàn viên, hội viên, người dân dự hội nghị bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng trước kết quả mà địa phương đạt được, đồng thời, có nhiều ý kiến, kiến nghị phản ánh trực tiếp đến người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền xã. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: Yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác quản lý các cửa hàng kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi; đề xuất nâng cao thu nhập của người thu gom rác thải tại các thôn; xem xét việc lấy nước sông Nhuệ hiện đang ô nhiễm làm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây trồng mới để nâng cao chất lượng, năng suất sản xuất nông nghiệp; giải pháp xây mới nhà văn hoá và sân vận động thôn Đồng Tân sau thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; giải pháp thu hút thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn, công tác phát triển đảng viên mới; triển khai có hiệu quả đề án tích tụ ruộng đất; quan tâm chăm lo đời sống người có công với cách mạng; nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ quyền sử dụng đất sau dồn đổi ruộng đất; khắc phục những hạn chế, bất cập về vị trí, quy mô nhà văn hoá sau sáp nhập thôn; bảo đảm vệ sinh môi trường tại các điểm chăn nuôi trong khu dân cư; liên kết các công ty, doanh nghiệp để tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp; đào tạo, hỗ trợ việc làm cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân sau thu hồi đất sản xuất nông nghiệp;...

Đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ chính quyền với đoàn viên hội viên và nhân dân
Người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Gần 20 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, hội viên và nhân dân đã được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền xã Tân Sơn lắng nghe, tiếp thu và trực tiếp giải đáp tại hội nghị.

Hội nghị đối thoại là dịp để đoàn viên, hội viên và người dân tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại trong các lĩnh vực của đời sống. Từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy