Thanh Liêm kiên quyết giải tỏa các điểm chợ tự phát

Xuất phát từ thói quen “tiện đâu mua đó’’, dẫn tới nhiều khu chợ tự phát mọc lên tại những vị trí ngã ba, ngã tư trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện thuộc địa bàn huyện Thanh Liêm. Trước tình trạng này, các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng trong huyện đã tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm, từng bước xóa bỏ điểm chợ tự phát và những điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông. 

Trước đây, trên địa bàn huyện Thanh Liêm có nhiều điểm chợ tự phát mọc ngay trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện. Chợ tự phát mới đầu hình thành chỉ có vài hộ buôn bán nhỏ lẻ ven đường, sau đó nhu cầu mua bán của người dân tăng dần, rồi tạo thành chợ với quy mô lớn. Chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè, lề đường, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, trong khi phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường đông đúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay tại khu vực gần trụ sở UBND xã Liêm Cần, có chợ trung tâm, song người dân vẫn tràn ra cả đường để kinh doanh buôn bán, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, vào giờ cao điểm buổi sáng hoặc cuối giờ chiều, nhiều hộ bán thức ăn tươi sống còn biến lề đường, mặt đường làm nơi kinh doanh buôn bán. Mỗi lần mua hàng, người mua thường dừng xe giữa đường, gây ra ùn tắc giao thông. 

Thanh Liêm kiên quyết giải tỏa các điểm chợ tự phát
Khu phố Cà, xã Thanh Nguyên (Thanh Liêm) nhiều năm qua không còn tình trạng người dân lấn đường kinh doanh buôn bán.

Theo lý giải của nhiều hộ tiểu thương ở xã Liêm Cần, việc bán hàng ở ven đường huyện sẽ thuận lợi hơn khi vào chợ. Bởi thực tế nhiều người có nhu cầu mua hàng, họ chỉ cần dừng xe lại là xong, thay vì phải gửi xe vào chợ. Trước tình trạng này, chính quyền xã đã tập trung vào cuộc tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân sinh sống gần chợ không được lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán. UBND xã Liêm Cần chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý những hộ vi phạm. Với cách làm này, tình trạng lấn chiếm lòng đường để họp chợ ở xã Liêm Cần đã giảm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc giao thông trên tuyến đường huyện.

Ông Nguyễn Hữu Độ, Chủ tịch UBND xã Liêm Cần cho biết: Với đặc thù là xã có tuyến quốc lộ 21A, đường sắt, đường huyện chạy qua nên tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra. Hằng năm UBND xã đều tuyên truyền, vận động yêu cầu các hộ ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh; kiên quyết xử lý những hộ cố tình vi phạm. Tuy nhiên, khi có lực lượng chức năng xuống bà con nghiêm túc thực hiện, khi lực lượng chức năng vắng mặt bà con lại tái lấn chiếm. Đối với những trường hợp này, xã sẽ kiên trì tuyên truyền, nhắc nhở và kiên quyết xử lý.

Khu vực xã Liêm Cần chỉ là một trong nhiều điểm người dân lấn chiếm lề, lòng đường làm điểm họp chợ trong thời gian qua được giải tỏa. Để hạn chế các điểm họp chợ tự phát, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm đã rà soát các điểm chợ tự phát và tập trung giải tỏa.

Cụ thể, huyện đã chỉ đạo xã Liêm Thuận và thị trấn Tân Thanh giải tỏa chợ tự phát xung quanh cầu Nga Nam. Vị trí này nhiều năm liền hình thành chợ tự phát lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông, gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. UBND xã Liêm Thuận và thị trấn Tân Thanh đã vào cuộc giải tỏa hàng quán lấn chiếm lòng đường, lề đường, kiên quyết xử lý các phương tiện đậu đỗ ven đường để mua, bán hàng.

Tại vị trí cầu Nga Nam, chính quyền địa phương còn lắp camera theo dõi để xử lý những vi phạm. Với cách làm này, nhiều tháng qua huyện Thanh Liêm đã xóa được điểm họp chợ tự phát tại khu vực cầu Nga Nam, không gây ùn tắc giao thông như trước đây và bảo đảm an toàn giao thông cho người qua lại. Hay tại các xã Thanh Hà, Thanh Nguyên, Thanh Nghị, các lực lượng chức năng  vào cuộc kiên quyết xử lý các hộ vi phạm lấn chiếm lòng đường làm nơi buôn bán, bảo đảm giao thông thuận tiện. 

Trong thời gian tới, để xóa bỏ hẳn chợ tự phát, chống tái phạm, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn kiên quyết xử lý những hộ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán. Sau khi giải tỏa xong chính quyền các xã, thị trấn phải kiên quyết ngăn chặn tái lấn chiếm, thường xuyên duy trì công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông, tránh tình trạng giải tỏa tuần trước, tuần sau chợ lại họp. Đối với những xã, thị trấn để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện. 

Trần Hữu

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy