Kim Bảng đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng

Giữa tháng 11, trên cánh đồng thôn Phù Thụy, xã Thi Sơn máy xúc khẩn trương đào đắp, hoàn thiện tuyến kênh trục chính tưới, tiêu cho cánh đồng rộng hàng chục ha. Chỉ riêng tuyến kênh này, khối lượng đào đắp trên 200 m3. Được biết, tuyến kênh trục chính này lâu chưa được đào đắp dẫn đến tình trạng bồi lắng nhiều làm hẹp và cản trở dòng chảy.

Trong đợt làm thủy lợi nội đồng năm nay, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) Thi Sơn xây dựng kế hoạch đào đắp 2.500 m3 đất trên cả kênh chính loại 3 và kênh thủy nông mặt ruộng. Các tuyến kênh được nạo vét dựa trên tình hình năng lực thực thế để đáp ứng yêu cầu mùa vụ. Hội đồng quản trị HTX chỉ đạo làm thủy lợi toàn bộ bằng máy móc cơ giới để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng. Việc làm thủy lợi được phát động đồng loạt trên toàn địa bàn từ đầu tháng 11. Các thôn chủ động triển khai nạo vét kênh mặt ruộng theo kế hoạch. Ông Đỗ Văn Ngọc, Giám đốc HTXDVNN Thi Sơn cho biết: Đến hết tháng 11, việc đào đắp kênh mương trên địa bàn đã cơ bản được hoàn thành. HTX đang hoàn thiện nốt khối lượng còn lại, sửa chữa một số cống trên kênh sẵn sàng cho vụ sản xuất mới.

Cũng như Thi Sơn, các địa phương khác của huyện Kim Bảng cũng đang đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng. Tại xã Nguyễn Úy, việc làm thủy lợi được tiến hành sớm và hoàn thành xong trong tháng 11. Để thực hiện công tác làm thủy lợi nội đồng, Hội đồng quản trị HTXDVNN Nguyễn Úy đã tiến hành kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ năng lực hệ thống kênh mương. Đồng thời, khảo sát xây dựng bổ sung một số tuyến kênh đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất trong điều kiện một số dự án giao thông chạy qua địa bàn làm chia cắt kênh mương… Từ đó, xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động chiến dịch làm thủy lợi ngay từ cuối tháng 10, đầu tháng 11. Do có sự chủ động sớm, khối lượng đào đắp thủy lợi của Nguyễn Úy đạt 4.700 m3, vượt 88% kế hoạch trong khoảng 1 tháng thực hiện.

Theo ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc HTXDVNN Nguyễn Úy, khối lượng làm thủy lợi nội đồng năm nay của địa phương vượt cao chủ yếu là ở các kênh mặt ruộng do các thôn xây dựng kế hoạch và huy động người dân đóng góp kinh phí. Việc thực hiện hiệu quả, nâng khối lượng đất đào đắp thủy lợi giúp nâng cao năng lực tưới tiêu phục vụ sản xuất tại địa phương, nhất là tại những vùng sản xuất trọng điểm lúa hàng hóa và chuyển đổi trồng cây dưa chuột, trồng cây ăn quả (vải lai u trứng) có giá trị kinh tế cao.

Kim Bảng đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng
Nạo vét kênh mương tại thôn Phù Thụy, xã Thi Sơn (Kim Bảng). Ảnh: Thành Nam

Theo kế hoạch, đợt làm thủy lợi nội đồng năm nay, huyện Kim Bảng dự kiến đắp, nạo vét  62.532 m3 đất. Trong đó, kênh loại I, II do Xí nghiệp thủy nông quản lý đào đắp khối lượng 4.576 m3; kênh loại III và bờ vùng của các địa phương 57.956 m3; đồng thời, sửa chữa 85 cống, đập xi phông, 30 máy bơm và 12 bể hút trạm bơm. Hiện nay, các đơn vị và địa phương trong huyện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo đảm hoàn thành khối lượng đào đắp trong thời gian sớm nhất. Để thực hiện làm thủy lợi nội đồng đạt hiệu quả cao, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra, huyện Kim Bảng đã chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp: rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch làm thủy lợi nội đồng trên cơ sở cân đối nguồn vốn, nhân lực, vật lực; tập trung nạo vét, tu bổ, sửa chữa các công trình thực sự cần thiết bảo đảm đồng bộ có hệ thống từ kênh loại I, loại II do Xí nghiệp thủy nông huyện quản lý đến kênh loại III của địa phương; sử dụng toàn bộ máy móc cơ giới trong quá trình đào đắp, nạo vét kênh mương…

Bà Lê Thị Phượng, Trưởng phòng NN & PTNT huyện Kim Bảng cho biết: Các đơn vị và địa phương trong huyện đang thực hiện tốt công tác nạo vét kênh mương. Tổng khối lượng thực hiện đến cuối tháng 11 đạt trên 82% kế hoạch, dự kiến hoàn thành xong ngay trong đầu tháng 12. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện xây dựng kế hoạch lấy nước sớm cho sản xuất vụ lúa xuân 2024 khi nguồn trên các sông ở mức cao.

Những năm gần đây, sản xuất trên đồng ruộng của huyện có thay đổi đáng kể theo hướng quy mô tập trung, hàng hóa đòi hỏi khắt khe công tác phục vụ tưới, tiêu. Hệ thống thủy lợi của huyện hiện nay còn đảm nhận phục vụ cho cả khu công nghiệp, đô thị; trong khi tác động từ biến đổi khí hậu dẫn đến những hình thái thời tiết nắng hạn, hay mưa có cường độ lớn, bất thường… Vì vậy, việc huyện Kim Bảng thực hiện hiệu quả công tác thủy lợi nội đồng sẽ góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, bảo vệ dân sinh và phát triển kinh tế nói chung trên địa bàn.

Mạnh Hùng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy